Bà Stein không kiểm phiếu tại Pennsylvania, ông Ross làm Bộ trưởng Thương mại

Ngày 4/12 (giờ Việt Nam), ứng cử viên đảng Xanh Jill Stein đã rút lại đơn yêu cầu tái kiểm phiếu tại bang Pennsylvania. Trong bối cảnh đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump bổ nhiệm tỷ phú Wilbur Ross làm Bộ trưởng Thương mại và ứng viên Bernie Sanders viết rằng “tân nội các của ông Trump có nhiều triệu phú, tỷ phú”.

Được biết, hồ sơ nộp lên Tòa án Pennsylvania nêu rõ những người nộp đơn yêu cầu là những người công dân bình thường với tài sản bình thường, không thể chi trả cho khoản tiền 1 triệu USD để đặt cọc theo yêu cầu của tòa. Website của bà Stein cho biết tính đến nay, bà đã gây quỹ được gần 7 triệu USD để chi trả lệ phí kiểm lại phiếu tại 3 bang Pennsylvania, Wisconsin và Michigan.

Trước đó, ngày 1/12, bang Wisconsin đã chính thức bắt đầu kiểm phiếu lại theo đề nghị của bà Stein, trong khi cơ quan bầu cử bang Michigan cho biết sẽ xem xét các kiến nghị phản đối tái kiểm phiếu trong ngày 2/12, và nếu ủy ban này quyết định bác các phản đối, việc tái kiểm phiếu có thể bắt đầu vào ngày 6/12.

Ông Wilbur Ross được ông Donald Trump bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thương mại. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh đó, ngày 5/12 (giờ Việt Nam), Bộ trưởng Thương mại được ông Trump chọn là ông Wilbur Ross - người đã từng ủng hộ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào năm 2015. Những năm gần đây, ông Ross có nhiều tuyên bố ngược chiều với ông Trump, trong đó có việc khẳng định công ăn việc làm sẽ không bao giờ từ Trung Quốc về lại Mỹ.

Được biết, ông Ross đã từng gửi bức thư ủng hộ TPP lên phái đoàn quốc hội New York. Ngoài ông Ross, trong thư còn có chữ ký của nhiều doanh nhân đáng chú ý khác như CEO Goldman Sachs Lloyd Blankfein và ông trùm truyền thông Rupert Murdoch của hãng giải trí 21st Century Fox. Bức thư lập luận rằng, TPP sẽ tạo ra việc làm ở Mỹ, vốn đã được đăng tải lần đầu tiên trên tờ The Huffington Post vào tháng 5/2015, thư cho biết một số tỷ phú theo đảng Cộng hòa ủng hộ TPP.

Trong một diễn biến khác, cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Bernie Sanders (thượng nghị sĩ bang Vermont) đã dùng Twitter để chế nhạo rằng “tân nội các của ông Trump có nhiều triệu phú, tỷ phú”. Nhắc lại câu nói bất hủ của Abraham Lincoln về chính phủ "của dân, do dân và vì dân", ông Sanders đã thay “nhân dân” (people) bằng "triệu phú, tỷ phú" để nói về chính quyền Trump.

Tổng thống đắc cử Trump là tỷ phú ngành địa ốc và khách sạn. Ảnh: Getty.

Ông Sanders cũng chia sẻ bức hình với tên tuổi các nhân vật được ông Trump bổ nhiệm vào chính quyền liên bang. Theo bài trên BBC News, bản thân ông Trump có tài sản trị giá 3,7 tỷ USD, căn cứ vào số liệu của tạp chí Forbes. Ông cũng làm chủ hơn 500 cơ sở kinh doanh. Ngoài các khách sạn, dịch vụ tại Mỹ và Trung Đông, ông có cơ sở làm ăn và đầu tư ở Nam Mỹ, Ấn Độ.

Trung Quốc cũng có những mối làm ăn với ông Trump. Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) nắm 950 triệu USD khoản cho vay với một địa ốc tại New York mà ông Trump có cổ phần. Ngân hàng Công thương Trung Quốc, do chính phủ nước này làm chủ, cũng có mặt bằng trong Trump Tower, và trên thực tế là trả tiền thuê cho Trump Organization.

Ông Bernie Sanders nhắn trên Twitter “bảng kê khai tài sản” các nhân vật cao cấp trong tân nội các của ông Trump (Ảnh: Twitter).

Nhưng xem ra ông Trump còn "nghèo hơn" người được ông bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục, bà Betsy Devos. Bà là con dâu của tỷ phú Richard DeVos - chủ mạng lưới Amway và tài sản của gia đình này lên tới 5,1 tỷ USD. Người được ông Trump đề cử vào chức Bộ trưởng Thương mại, Ross, thì có tài sản 2,5 tỷ USD. Theo những gì ông Sanders chia sẻ trên Twitter, thì có lẽ Bộ trưởng Tư pháp tương lai Jeff Sessions là "nghèo nhất", tài sản chỉ có 7,5 triệu USD.

Lê Miên Tường (Theo BBC News)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/ba-stein-khong-kiem-phieu-tai-pennsylvania-ong-ross-lam-bo-truong-thuong-mai-d50937.html