Ba tháng đầu năm nhập siêu khoảng 3,5 tỉ USD

Sáng 25-3, Bộ Công thương đã họp với các tập đoàn, tổng công ty về việc đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu trong bối cảnh nhập siêu có xu hướng gia tăng.

Theo Bộ Công thương, trong ba tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập siêu khoảng 3,5 tỉ USD, bằng 25% kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 17,5 tỉ USD, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, nhóm hàng nguyên nhiên vật liệu cần nhập khẩu tăng 35,3%; nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu dự báo tăng khoảng 60,2% và nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu cũng tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên băn khoăn: Những con số nói trên của ba tháng đầu năm quả là đáng lo ngại. Mục tiêu nhập khẩu của năm 2010 là kiềm chế nhập siêu ở mức 20% kim ngạch xuất khẩu, tương đương với 12,2 tỉ USD. Với tình hình xuất nhập khẩu trong quý I này, việc đạt được mục tiêu này trong chín tháng còn lại sẽ rất khó khăn. Bộ Công thương đang áp dụng các biện pháp kiềm chế nhập khẩu như kiểm soát nhập khẩu, quy trình thông quan, đặt ra tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa nhập khẩu, dùng hàng rào thuế quan… Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng các biện pháp này chưa đủ mạnh để mang lại hiệu quả, làm giảm nhập siêu. Còn theo đại diện Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), liều thuốc trị bệnh nhập siêu phải là tập trung phát triển công nghiệp phụ trợ chứ không phải là việc giải quyết các vấn đề thương mại, tức là hạn chế tỉ lệ nhập cái này, nới cái kia. Các giải pháp thương mại chỉ là nhất thời và không khéo thì có thể vi phạm quy định WTO. Do đó, quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ cần được phê duyệt càng sớm càng tốt. LÊ THANH

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/2010032612094820p0c1014/ba-thang-dau-nam-nhap-sieu-khoang-35-ti-usd.htm