Ba thanh niên hãm hại thiếu nữ trong nhà hoang

Sau khi tàn tiệc nhậu, 3 thanh niên thay nhau hãm hại thiếu nữ trong căn nhà hoang.

Các nghi can trong vụ việc trên đang bị công an điều tra là Nguyễn Trọng Vinh (33 tuổi), Đặng Ngọc Hải, Nguyễn Hoàng Tính (17 tuổi), Lê Hùng Vương (23 tuổi), Trần Quang Cường (26 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sáng (27 tuổi) – cùng trú ở xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Liên quan vụ việc này, Nguyễn Thị Lan (21 tuổi) trú ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang cũng bị điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.

Theo đó vào khoảng 12h trưa 12/4, Vinh cùng đồng bọn rủ Lan và Lê Thị H đến căn nhà hoang bên cạnh nghĩa trang Dốc Dầu ở xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang để nhậu.

Hai trong số 6 nghi can hiếp dâm. (Ảnh CAND)

Đến 14h chiều cùng ngày cuộc nhậu mới tàn, Vinh, Hải, Tính đuổi chị Lan ra ngoài rồi dùng dao khống chế chị H để giở trò đồi bại.

Mở rộng điều tra, Công an TP Nha Trang phát hiện trong tháng 8/2016, Vinh cùng Tính, Vương, Cường, Sáng cũng có hành vi tương tự với hai bé gái tại căn nhà hoang bên cạnh Nghĩa trang Dốc Dầu ở xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp rủ thiếu nữ đi nhậu rồi hãm hại.

Hồi tháng 5, tại An giang cũng xảy ra vụ việc tương tự, theo đó 8 thanh niên chuốc say rồi giở trò đồi bại với thiếu nữ.

Khoảng 2h45 ngày 30/5, 8 thanh niên ngụ thị trấn Óc Eo và xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, an Giang rủ hai thiếu nữ vào nhà nghỉ nhậu. Tại đây các thanh niên ép thiếu nữ uống say rồi thay nhau hãm hại 2 thiếu nữ.

Hồng Nhung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ba-thanh-nien-ham-hai-thieu-nu-trong-nha-hoang-3337414/