Ba vận động viên thể thao lọt top 10 người tìm kiếm nhiều nhất Google

Năm 2016 chuẩn bị trôi qua và như một thói quen, Tập đoàn Google lại đưa ra thống kê về những nhân vật giàu ảnh hưởng nhất trên cỗ máy tìm kiếm khổng lồ này. Người được quan tâm nhiều nhất trong năm 2016, đương nhiên là tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên...

Không chỉ “vô đối” trong danh sách các nhân vật được tìm kiếm, ông còn xếp thứ ba trong bảng xếp hạng tổng, chỉ đứng sau trò chơi đình đám Pokemon Go và sản phẩm chủ đạo của Apple – iPhone 7. Đứng ngay sau Donald Trump trong nhóm các ngôi sao của Google là đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hilary Clinton.

Một nhân vật khác cũng được thơm lây trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là bà Melania Trump – đệ nhất phu nhân mới của nước Mỹ. Tuy nhiên sự kiện này cũng chỉ nóng ngang ngửa Olympic Rio 2016, nguyên nhân trực tiếp giúp 3 VĐV thể thao gồm huyền thoại bơi lội Michael Phelps, VĐV thể dục nhịp điệu Simone Biles và kình ngư Ryan Lochte lọt top 10 người tìm kiếm nhiều nhất.

Với cá nhân Michael Phelps, sự xuất hiện của anh gần như không phải bàn cãi. Tại kỳ Thế vận hội cuối cùng của sự nghiệp, “Viên đạn Baltimore” xuất sắc giành thêm 5 HCV, 1 HCB và đi vào lịch sử dưới tư cách VĐV vĩ đại nhất lịch sử Olympic hiện đại. Anh được hàng tỷ người tra cứu thông tin suốt thời gian tranh tài trên đất Brazil. Thậm chí, lượt tìm kiếm Michael Phelps còn kéo dài nhiều tuần sau đó, khi Olympic Rio 2016 kết thúc.

Michael Phelps (giữa) và Simone Biles (phải) là những nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất năm 2016

Michael Phelps (giữa) và Simone Biles (phải) là những nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất năm 2016

Cũng nổi như cồn nhờ Thế vận hội còn có VĐV thể dục nhịp điệu Simone Biles. Trước khi đặt chân tới xứ samba, Biles đã là một tên tuổi lớn khi trở thành nhà vô địch thế giới nội dung Toàn năng 3 năm liên tiếp (2013-2015), nội dung Trình diễn 3 năm liên tiếp (2013-2015) và nội dung Xà đơn 2 năm liên tiếp (2014, 2015). Nhưng phải đến Olympic Rio 2016, danh tiếng của cô gái da màu mới bước lên tầm cao mới với việc đoạt liên tiếp 4 HCV.

Không chỉ sở hữu thành tích hoàn hảo, Simone Biles còn gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ kỹ năng biểu diễn siêu hạng. Chỉ cao 1m42, Biles khiến ngay cả những nhà vật lý cũng phải ngã ngửa khi liên tục thực hiện những cú xoay đánh bật mọi quy luật của trọng lực. Động tác quay 2 vòng trên không với chân duỗi thẳng và tiếp đất ngược sau cú xoay mình nửa vòng lập tức trở thành thương hiệu của cô gái 19 tuổi, thậm chí người ta còn gọi động tác này là “the biles” theo tên cô.

VĐV thể thao cuối cùng lọt top 10 là kình ngư Ryan Lochte. Mặc dù vậy, anh nổi tiếng vì lý do ngoài chuyên môn: dựng chuyện bị cướp tại Olympic Rio 2016. Nhóm 4 VĐV đội bơi lội Mỹ hồn nhiên khai báo với chính quyền Brazil rằng, họ bị một nhóm có vũ trang tấn công, trong đó có người mặc trang phục cảnh sát.

Sự việc được an ninh Brazil tìm hiểu và kết luận rằng, nhóm VĐV Mỹ đã bịa chuyện. Thực tế là 4 VĐV này đã cãi nhau và làm loạn tại một cây xăng. Không hề có bất cứ vụ cướp nào và Ủy ban Olympic Mỹ đã phải lên tiếng xin lỗi chính thức đến Ủy ban Olympic thế giới.

Có một chi tiết khá thú vị, đó là hai ngôi sao bóng đá hàng đầu là Ronaldo, Messi không hề xuất hiện trong nhóm 10 nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất. Thậm chí, trong bản danh sách thu gọn chỉ gồm 10 ngôi sao thể thao, bộ đôi này cũng không có tên.

HỒNG PHÚC

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/ba-van-dong-vien-the-thao-lot-top-10-nguoi-tim-kiem-nhieu-nhat-google-post182934.html