Bà xã Seedorf lên kế hoạch định cư ở Milan

(TNO) Cựu danh thủ Clarence Seedorf đã từ Brazil quay lại Milan để chuẩn bị đảm nhận cương vị HLV trưởng tại CLB cũ AC Milan. Tất nhiên, Seedorf không đi một mình mà theo 'hộ tống' anh còn có cô vợ Luviana.

>> Honda ghi bàn trong ngày Seedorf trở lại AC Milan
>> Clarence Seedorf sẵn sàng dẫn dắt AC Milan
>> Clarence Seedorf muốn ngồi “ghế nóng” ở AC Milan

Hai vợ chồng Seedorf sẽ có nhiều việc phải làm khi trở lại Milan -
Ảnh: Zimbio

Luviana vốn là một vũ công ở xứ Samba. Họ đã quen nhau trong một quán bar cách đây hơn 10 năm. Seedorf vẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp Luviana: “Khi ấy trời đã nhá nhem và tôi nhìn thấy Luviana mặc bộ đồ màu đen rất quyến rũ. Tôi không nhìn thấy gì khác trong quán bar hôm đó mà chỉ nhìn vào đôi mắt của Luviana”.

Sau khi quen Seedorf, Luviana chấp nhận rời Brazil sang Ý sinh sống. Cô đã tạo cho Seedorf một hậu phương ổn định và là bệ phóng để cầu thủ này thăng hoa trong sự nghiệp ở AC Milan. Hơn 2 năm trước, Seedorf bất ngờ chuyển sang thi đấu cho Botafogo tại giải Brazil dù khi đó có nhiều CLB tại Trung Đông đưa ra mức lương hấp dẫn cho anh. Theo báo chí Brazil, Seedorf thi đấu cho Botafogo cũng là để chiều ý vợ muốn sống ở gần quê hương sau một thời gian dài ở châu Âu.

Còn giờ, vợ chồng Seedorf lại rời Brazil để quay lại Milan. Để có được quyết định này, Seedorf đã phải nhận được “sự chấp thuận” từ bà xã. Cựu danh thủ người Hà Lan cũng không cần lo ngại cô vợ Luviana sẽ buồn với cuộc sống tại Milan.

Vài ngày trước khi Seedorf trở lại Ý, Luviana đã nhanh chân đàm phán để mua lại một cơ sở thẩm mỹ ở kinh đô thời trang xứ mỳ ống. Trong thời gian tới, Seedorf bận việc huấn luyện AC Milan thì bà chủ Luviana cũng sẽ có khối việc để làm. Báo chí Ý tin rằng với đầu óc kinh doanh nhạy bén, Luviana sẽ giúp cho tài sản nhà Seedorf tăng nhanh trong thời gian tới.

Hồ Khuê

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20140118/ba-xa-seedorf-len-ke-hoach-dinh-cu-o-milan.aspx