'Bà Yingluck chỉ còn cách trốn sang Campuchia'

Cảnh sát bị điều tra nói giúp bà Yingluck và thư ký trốn thoát tới tỉnh biên giới Campuchia.

Bangkok Post hôm 22/9 dẫn thông tin từ Cục Cảnh sát Đô thị Thái Lan cho thấy, Cục này dã thuyên chuyển công tác và điều tra đối với 3 sĩ quan cảnh sát bị tình nghi giúp cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đào thoát.

Thái Lan kiểm tra chiếc xe hơi chở bà Yingluck trốn thoát

Theo đó, một người mang hàm đại tá và giữ chức phó chỉ huy, tên Chairit Anurit đã bị tình nghi lái chiếc xe Toyota Camry đưa bà Yingluck bỏ trốn.

Chiếc xe hơi Toyota Camry màu bạc mang biển kiểm soát Chor Khor 5323 bị tịch thu tại tỉnh Nakhon Pathom. Chiếc xe bị bỏ lại gần một căn nhà ở Nakhon Pathom.

Ông Chairit Anurit cùng hai sĩ quan còn lại dã thừa nhận đưa bà Yingluck bỏ trốn cùng một thư ký đến huyện Aranyaprathet thuộc tỉnh Sa Kaew, giáp với Campuchia.

3 viên cảnh sát trên đã bị bắt và thẩm vấn từ 22h30 phút ngày 21/9 đến 1h sáng ngày 22/9.

Phó Cảnh sát trưởng quốc gia Srivara Ransibhramanakul là người đã trực tiếp thẩm vấn 3 sĩ quan trên.

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon cho hay vị phó chỉ huy khai ông được lệnh giúp bà Yingluck bỏ trốn và đã tiết lộ tên người ra lệnh. Nhân vật đứng sau cuộc đào tẩu hiện vẫn ở Thái Lan nhưng Phó Thủ tướng không cung cấp chi tiết.

Phó Cảnh sát trưởng Thái Lan nói:  “Cả 3 đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin hữu ích. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra và thu thập bằng chứng”.

Hiện danh tính của 3 sĩ quan này cũng chưa được tiết lộ.

Phát hiện chiếc xe nghi chở bà Yingluck trốn thoát.

Cảnh sát trưởng quốc gia Chakthip Chaijinda cho biết một ủy ban kỷ luật đặc biệt đang được thành lập để điều tra hành động của 3 viên cảnh sát trên.

Trước đó, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra dã vắng mặt tại phiên tòa xét xử và vì chương trình trợ cấp lúa gạo hôm 25/8. Phiên tòa đã phải dời sang ngày 27/9 tới.

Ngày 8/9, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon cho biết, camera an ninh lần gần đây nhất đã phát hiện ra một đoàn xe hộ tống được cho là chở bà Yingluck đi qua một trạm kiểm soát quân sự chứ không phải là trạm kiểm soát biên giới ở tỉnh Sa Kaew, giáp biên giới Campuchia.

Ông Wongsuwon cũng cho rằng, chiếc camera an ninh không thể theo dõi hết hành trình của đoàn hộ tống nên không có bằng chứng cho thấy đoàn xe chở bà Yingluck đã vượt qua biên giới sang Campuchia.

Cảnh sát Thái Lan giữ chiếc xe bỏ lại sau khi đưa bà Yingluck trốn thoát.

Phó Cảnh sát trưởng Srivara Ransibrahmanakul - người đứng đầu đội điều tra tung tích của bà Yingluck- cho hay, vẫn chưa thấy có bằng chứng cho thấy bà Yingluck đã trốn sang Campuchia.

Tuy nhiên, với các lời khai mới nhất từ các sĩ quan cảnh sát Thái Lan khi khai rằng đã đưa bà Yingluck cùng thư ký tới tỉnh Sa Kaew thì nhiều khả năng cựu Thủ tướng Thái Lan không có lựa chọn nào khác ngoài sang Campuchia để tìm đường tẩu thoát.

Trước đó, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố bà Yingluck đã không sử dụng con đường đào tẩu qua ngả Campuchia mà sử dụng cách khác.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen cũng không cho biết cách khác là gì.

Phó Thủ tướng Thái Lan khi thông tin về việc thẩm vấn các cảnh sát trợ giúp bà Yingluck trốn thoát cũng không khẳng định việc bà Yingluck có đi qua biên giới Campuchia hay không. Ông cho rằng, việc này sẽ ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao của hai nước.

Tuyên bố như vậy càng khiến giới quan sát thế giới và dư luận Thái Lan cho rằng quả thực bà Yingluck đã sang bên kia biên giới Campuchia và từ đó trốn thoát.

Xe chở bà Yingluck tới Sa Kaew rồi "biến mất" chỉ có thể sang Campuchia.

Đáng chú ý hơn khi gia tộc nhà Shinawatra và Thủ tướng Hun Sen cũng có mối quan hệ thân thiết từ khi ông Thaksin - anh trai bà Yingluck làm Thủ tướng Thái Lan.

Dẫu vậy, quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Campuchia sau sự kiện bà Yingluck Shinawatra trốn thoát không cho thấy có chiều hướng tiêu cực.

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ba-yingluck-chi-con-cach-tron-sang-campuchia-3343666/