Bắc Bộ chìm trong giá rét, một số nơi mưa nhỏ

Hôm nay (1/1), Bắc Bộ tiếp tục chìm trong tiết trời giá rét, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 15 - 18 độ C, vùng núi dưới 15 độ C. Ngoài ra, một số nơi ở Bắc Bộ đã có mưa nhỏ.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, hôm nay, các tỉnh, thành phố ở khu vực Bắc Bộ cung chung hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu vực đồng bằng và ven biển từ gần sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C. Trời rét.

Riêng khu vực Hà Nội, ngày 1-2/1, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất 19 - 21 độ C. Trời rét.

Tại các tỉnh Trung Bộ, khu vực Thanh Hóa đến Khánh Hòa nhiều mây, có mưa; các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông cấp 2 - 3; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, riêng Đà Nẵng - Quảng Ngãi 23 - 26 độ C. Khu vực Bình Định - Bình Thuận nhiều mây, đêm có mưa và mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 1-2/1, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên 18 - 21 độ C, ở Nam Bộ 22 - 25 độ C; nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 26 - 29 độ, ở Nam Bộ 30 - 33 độ C.

Trên biển, hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Dự báo, ngày và đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông còn duy trì gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Sóng biển cao từ 1 - 2m.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 1/1 cụ thể, phía Tây Bắc Bộ:
Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, cao nhất từ 19 - 22 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng đồng bằng và ven biển ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, riêng phía nam có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, cao nhất từ 19 - 22 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, phía nam 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ; phía nam 28 - 31 độ C.
Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi trên 27 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bac-bo-chim-trong-gia-ret-mot-so-noi-mua-nho-276864.html