Bắc bộ mưa sáng đêm nhưng chiều thì hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Chủ nhật (19/3), thời tiết các tỉnh phía Bắc có xu hướng được cải thiện, mưa tập trung về đêm và sáng, chiều hửng nắng.

Khu vực Đông Bắc bộ vẫn có sương mù và mưa phùn về đêm và sáng sớm, đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng thêm 1 - 2 độ C so với ngày hôm qua.

Nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội, các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn 25 - 27 độ C. Các thành phố phía Tây Bắc bộ như Lào Cai, Sơn La nhiệt độ cao hơn, 27 - 30 độ C, riêng thành phố Điện Biên Phủ có thể đạt 32 độ C.

Trung bộ cũng trong xu thế giảm mưa, mưa lui về chiều tối và đêm nhưng vẫn có mưa dông kèm nguy cơ tố lốc và gió giật mạnh. Các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế ngày nắng vừa phải, nhiệt độ cao nhất 27 - 31 độ C. Các thành phố từ Đà Nẵng đến Phan Thiết nắng cả ngày, nhiệt độ trong khoảng 30 - 32 độ C.

Tây Nguyên và Nam bộ ít mây, nắng lên từ sáng, trưa chiều cường độ nắng khá mạnh. Nhiệt độ ở các thành phố Playku, Buôn Ma Thuột, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau 32 - 34 độ C, riêng các thành phố miền Đông có nơi trên 35 độ C. Chiều tối, mưa dông có thể xuất hiện nhiều nơi thuộc khu vực Nam bộ.

Trên biển, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời tiết tốt, trời ít mưa, gió cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa thoáng trên 10km. Vùng biển quanh các đảo Thổ Chu, Phú Quốc mưa vài nơi, gió nhẹ, biển êm. Vịnh Bắc bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió cấp 3 - 4.

TTXVN/Minh Nguyệt

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/bac-bo-mua-sang-dem-nhung-chieu-thi-hung-nang-n20170319082824094.htm