Bác bỏ thông tin lộ diện hình ảnh nghi phạm cướp ngân hàng ở Huế

Công tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thông tin xác định rõ mặt nghi phạm thực hiện vụ dùng súng cướp tiền hơn 700 triệu tại Ngân hàng như một số thông tin đã đăng tải là không chính xác.

Ngày 13/12, thông tin với PV liên quan đến vụ cướp xảy ra tại Phòng giao dịch Thành Nội, chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Thừa Thiên - Huế, số 29 Mai Thúc Loan, TP Huế, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thông tin xác định rõ mặt nghi phạm thực hiện vụ việc như một số thông tin đã đăng tải là không chính xác.

Chiếc xe đối tượng sử dụng trên đường tẩu thoát khỏi ngân hàng.

Trước đó, chiều ngày 12/12, trên một số báo điện tử và một số trang thông tin khác đã đăng tải hình ảnh camera an ninh ghi được một người đàn ông đang đội nón bảo hiểm xuất hiện tại Phòng giao dịch Thành Nội. Các đặc điểm nhận diện khá giống với đối tượng gây án đã khiến hiểu nhầm người này là kẻ gây ra vụ việc.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn cho biết: “Đó là hình ảnh chưa có sự kiểm chứng từ phía Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hình ảnh đăng báo là một người dân đến giao dịch tại ngân hàng này”.

Được biết, người này là một giáo viên đang giảng dạy tại một trường học ở Huế. Trước khi xảy ra vụ cướp 1 ngày, người này đến Phòng giao dịch Thành Nội để giao dịch và được camera an ninh lưu lại hình ảnh. Sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan CSĐT đã loại trừ người giáo viên này là nghi phạm gây ra vụ cướp.

Trước đó, như báo điện tử VnMedia đã thông tin, cuối giờ chiều ngày 6/12, một nam đối tượng bịt kín mặt xông vào Phòng giao dịch Thành Nội, chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Thừa Thiên - Huế, số 29 Mai Thúc Loan, TP Huế để thực hiện vụ cướp.

Chỉ trong 17 giây ngắn ngũi, kẻ này đã lấy đi 725,7 triệu đồng rồi rời đi trên xe máy hiệu Atilla biển số 52Z5-3962 màu xám bạc, loại đời cũ. Khi bị người dân truy đuổi, kẻ này đã dùng súng (loại bắn đạn bi bằng hơi gas) bắn trả rồi tẩu thoát.

Sau đó, cơ quan điều tra phát hiện được xe máy cùng nhiều vật dụng và phương tiện mà kẻ này dùng để gây án được bỏ lại tại gần một khu chợ.

Nón bảo hiểm và giày của đối tượng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng này với những đặc điểm cụ thể như sau: đối tượng là nam thanh niên có độ tuổi từ 30-35, cao khoảng 1m65 đến 1m7 có râu quai nón và ria mép, có 1 nốt ruồi ở trên má phải, nói giọng miền Trung, sử dụng điện thoại iPhone 6 màu vàng, hút thuốc lá Sài Gòn, kiểu dáng lịch sự. Ngoài ra, đối tượng này bị nghi đi cùng bạn gái có các đặc điểm như tóc ngắn ngang vai, chân trái có đeo vòng bạc.

Công dân biết người sử dụng xe máy, có mũ bảo hiểm, kèm đặc điểm nêu trên hoặc biết thông tin khác có liên quan, đề nghị cung cấp thông tin và liên hệ với cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT-Huế, (địa chỉ 27 Trần Cao Vân, phường Phú Hội, thành phố Huế SĐT 054.3826666 hoặc 0913425159; 0914019596; 0914007497). Cơ quan CSĐT sẽ trao thưởng cho những người, những thông tin chính xác, có giá trị phục vụ điều tra, để bắt được đối tượng. Người cung cấp thông tin sẽ được đảm bảo an toàn và bí mật danh tính.

Nguyễn Huy

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/dan-sinh/201612/bac-bo-thong-tin-lo-dien-hinh-anh-nghi-pham-cuop-ngan-hang-o-hue-550174/