Bắc Bộ trời rét, mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (15-12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, Bắc Trung Bộ có mưa. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 12 độ C.

Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông nên từ nay đến hết ngày 17-12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa trên 200 mm), riêng các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (300-400 mm/đợt). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Từ ngày 18-12, mưa vừa, mưa to có xu hướng mở rộng xuống phía nam và duy trì ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ đến khoảng ngày 20-12.

* Hiện nay, Lũ trên các sông ở nam Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi đến Phú Yên, hạ lưu sông Thu Bồn tiếp tục lên, các sông ở Thừa Thiên Huế có khả năng lên lại. Tối và đêm nay (15-12), mực nước trên các sông như sau:

- Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 2,6m, dưới BĐ3 0,1m;

- Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 4,2m, trên BĐ2 0,2m;

- Sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 4,5m, ở mức BĐ3 (dự kiến lưu lượng xả hồ Hương Điền là 1800m3/s);

- Sông Hương tại Kim Long ở mức 2,6m, trên BĐ2 0,6m (dự kiến lưu lượng xả hồ Bình Điền là 360m3/s, hồ Tả Trạch là 1040m3/s);

- Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở mức 9,0m, ở mức BĐ3;

- Sông Thu Bồn tại Giao Thủy ở mức 8,6m, ở mức BĐ3, tại Câu Lâu lên mức 4,0m, ở mức BĐ3;

- Sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 6,5m, ở mức BĐ3;

- Sông Vệ tại Sông Vệ lên mức 5,7m, trên BĐ3 1,2m;

- Sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 8,0m, ở mức BĐ3m;

- Sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng lên mức 8,7m, dưới BĐ3 0,3m;

Tình trạng ngập lụt xảy ra tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên, đặc biệt tại các huyện Hương Trà, Phong Điền, Bình Điền, Phú Lộc, Quảng Điền, TP Huế (Thừa Thiên-Huế), Đại Lộc, Quế Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Tiên Phước, Nông Sơn, Bắc Trà My (Quảng Nam), Minh Long, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Đức Phổ (Quảng Ngãi), An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước (Bình Định), Sông Cầu, Tuy An, Sơn Hòa (Phú Yên).

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15-12 tại các địa phương trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 đến 17 độ, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 đến 21 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, riêng phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 80 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 đến 17 độ; phía nam 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17 đến 20 độ; phía nam 20-23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 đến 23 độ, phía nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 đến 26 độ, phía nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ sau có gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 66 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 50 - 82%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ C.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/31554802-bac-bo-troi-ret-mua-lon-dien-rong-o-trung-bo.html