Bóp còi xe dẫn đến mâu thuẫn, 4 bị cáo lĩnh án tù

Ngày 28/3, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo: Vũ Văn Điệp, Nguyễn Văn Tiến, Hoàng Văn Quang và Nguyễn Đức Mạnh về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 8/6/2023, anh Nguyễn Văn P (SN 1981), trú tại thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) điều khiển xe ô tô chở con trai là anh Nguyễn Văn Đăng (SN 2006) từ nhà đi giao hàng cho một số quán ăn. Khi đến đường liên xã thì gặp Vũ Văn Điệp (SN 1991); Hoàng Văn Quang (SN 1993) cùng trú tại thôn Hương Sơn và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1990) trú tại thôn Thù Sơn, cùng xã Hòa Sơn đi hai xe máy ngược chiều. Khi gặp xe của Điệp, anh P bấm còi làm Điệp giật mình, Điệp đã dùng chân đạp vào xe ô tô của anh P. Sau đó Điệp và anh P cãi nhau, anh P gọi người nhà đến đánh Điệp.

Do bực tức về việc bị anh P đánh, hơn 15 giờ cùng ngày, Điệp đã chuẩn bị dao rồi rủ Tiến, Quang và Mạnh đi tìm anh P trả thù. Thấy anh P, nhóm của Điệp đã truy đuổi, tấn công làm anh P bị thương tích 5% sức khỏe với 2 vết thương bị đâm ở vùng cổ gáy và vai trái là vùng trọng yếu trên cơ thể. Anh P không chết là ngoài ý muốn của các bị cáo, thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và đều có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tại tòa, bị cáo khai nhận sự việc như cáo trạng đã truy tố. Xét thấy các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, Tòa án đã tuyên phạt bị cáo Điệp 4 năm tù, Tiến và Quang 3 năm 6 tháng tù, Mạnh 2 năm tù về tội “Giết người” theo quy định tại Khoản 2, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bac-giang-nhan-vien-san-golf-tu-vong-duoi-ho-nuoc-171133.bbg