Bắc Kạn: Hàng chục hố tử thần uy hiếp đời sống khu dân cư

Người dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đang phải sống trong cảnh bất an khi hàng chục “hố tử thần” xuất hiện uy hiếp đời sống khu dân cư.

Khoảng 02 tháng trở lại đây, người dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đang phải sống trong cảnh bất an khi hàng chục “hố tử thần” xuất hiện uy hiếp đời sống khu dân cư xã Ngọc Phái và thị trấn Bằng Lũng. Trong khi đó, việc tìm hiểu tác nhân gây nên tình trạng sụt lún thực hiện chậm trễ khiến cuộc sống của người dân miền núi gặp nhiều khó khăn nay lại thêm đảo lộn.

Ao cá cạn khô để lại hố tử thần.

Con suối cấp nước cho sản xuất đã cạn khô cùng với đó là những ao cá cạn nước là thực trạng đang diễn ra tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Thay bằng nguồn nước là hàng chục hố sụt lún nằm rải rác trong khu dân cư. Thậm chí có những đoạn trong bán kính 10 mét xuất hiện tới 7 hố sụt lún và mọi vật xung quanh đều bị nuốt chửng. Gia đình ông Nông Văn Hưởng tại bản Tàn cho biết: gần 2 tạ cá chuẩn bị xuất bán năm nay đã bị "hố tử thần" chôn lấp, khiến gia đình gặp nhiều khó khăn.

Ông Nông Văn Hưởng nói: “Dưới ao xuất hiện một hố tụt lớn, nước chảy hết vào trong, có cả cá mà chúng tôi vất vả nuôi được 2 năm nay, hố càng to và tụt sâu. Gia đình thấy cũng lo lắm nhưng không biết làm như thế nào”.

Tại xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn cũng ghi nhận nhiều hố sụt lún bất thường. Có những hố sụt lún được cơ quan chức năng lấp đất, xử lý, nay đã sụt lún trở lại. Những hố sụt lún lớn đang gây hoang mang cho bà con nơi đây và người dân không biết làm sao để phòng tránh. Tình trạng sụt lún được phát hiện lần đầu vào năm 2008 nhưng tới nay những điều tra, kết luận của cơ quan chức năng về nguyên nhân vẫn chưa được công bố cụ thể.

Theo phản ánh của người dân, việc khai thác khoáng sản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai khoáng Bắc Kạn là nguyên nhân làm rút kiệt nước khiến tình trạng sụt lún diễn ra trên diện rộng. Hiện nay, nguồn nước khô cạn việc sản xuất cây lương thực vụ xuân của người dân đang gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Nghiêm Xuân Hưởng, Bản Tàn, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn nói: “Nước sinh hoạt, nước sản xuất nhưng bây giờ dòng suối tự nhiên biến mất như thế này, lại đang vào mùa canh tác, mất nước như này sẽ mất mùa”.

Những hố tử thần có đường kính tới 6m với độ sâu trung bình khoảng 03m, có hố không xác định được độ sâu.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai khoáng Bắc Kạn được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ Nà Tùm với diện tích gần 8 hecta, sản lượng khai thác mỗi năm khoảng 30 nghìn tấn quặng sunfua chì - kẽm nguyên khai, thực hiện trong 11 năm rưỡi. Năm 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn cũng đã có thông báo kết luận tình trạng sụt lún là do công ty này gây ra. Trong khoảng tháng 1/2008 - 1/2017, cứ mỗi lần Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai khoáng Bắc Kạn hoạt động khai thác khoáng sản lại xuất hiện tình trạng sụt lún trên diện rộng. Tuy nhiên, khi phóng viên đề cập vấn đề trên, đại diện công ty này lại cho rằng do địa chất của huyện Chợ Đồn ở dưới nhiều hang động caster nên việc sụt lún là điều hiển nhiên.

Ông Trương Xuân Quyền, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai khoáng Bắc Kạn nói: “Theo một số tài liệu mà công ty được biết, vào năm 1994 có một công ty của Úc vào đây thăm dò và cũng cảnh báo về việc từ huyện Ba Bể kéo dọc theo tuyến đường chạy về Chợ Đồn nó có hệ thống hang động caster giống như có rất nhiều kênh mương dưới ngầm, có rất nhiều hang”.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, ghi nhận trong khoảng 02 tháng từ 5/12/2016 - 6/02/2017, xảy ra trên 20 lần sụt lún đất, nứt đường giao thông và công trình của người dân, để lại hàng chục hố tử thần quanh khu dân cư. Những hố sụt lún này có đường kính tới 6m với độ sâu trung bình khoảng 03m, có hố không xác định được độ sâu.

Tỉnh ủy Bắc Kạn liên tục ra thông báo, yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn khẩn trương rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm; thống kê thiệt hại của người dân để có hướng hỗ trợ; giám sát chặt chẽ việc dừng hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai khoáng Bắc Kạn. Các cơ quan chuyên môn phải sớm tìm ra nguyên nhân gây sụt lún kéo dài trong thời gian qua để có giải pháp xử lý hợp lý.

Ông Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nói: “Nhân dân hoang mang là có cơ sở, chúng tôi đã có chỉ đạo để xử lý, đến giờ phút này cũng đã có dự thảo báo cáo và có xác định một trong những nguyên nhân gây sụt lún là tình trạng bơm hút nước ngầm. Trước mắt phải đảm bảo cho bà con có đủ ăn, tức là sản lượng bà con như thế nào sẽ hỗ trợ như vậy. Về lâu dài, chúng tôi chỉ đạo tìm khu tái định cư mới cho đồng bào”.

Moong khai thác tại mỏ Nà Tùm.

Hiện tượng sụt lún trên diện rộng với mật độ dày đặc là rõ ràng, trong khi chờ cơ quan chức năng có kết luận cuối cùng thì người dân xã Ngọc Phái và thị trấn Bằng Lũng đang đối mặt với thảm họa kép khi những "hố tử thần" luôn chầu chực tính mạng của họ và thiếu đói sẽ đến khi mùa vụ đã tới mà không có nước sản xuất./.

Ngọc Thiện - Hải Nguyên/VOV - Quốc Hội

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/bac-kan-hang-chuc-ho-tu-than-uy-hiep-doi-song-khu-dan-cu-593636.vov