Bạc Liêu: Bị kỷ luật, Chủ tịch HĐND, UBND huyện không được tái cử

Do bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo nên ông Lâm Thành Sáo - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND; Phan Thành Đông - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phước Long - đều không được giới thiệu vào các chức danh Chủ tịch HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 -2021, dù trước đó cả hai đều được bầu vào chức danh này trong thời gian đang bị kiểm tra.

Huyện nông thôn mới Phước Long chưa được công nhận vì nợ đọng xây dựng cơ bản quá lớn.

Nguồn tin từ HĐND tỉnh Bạc Liêu ngày 5.7 cho biết, do ông Đông và ông Sáo đều đang trong thời gian thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng nên Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu thống nhất không đưa hai ông nói trên vào bầu các chức danh tại HĐND huyện Phước Long.

Trước đó, ngày 4.7, HĐND huyện Phước Long khai mạc kỳ học thứ nhất HĐND nhiệm kỳ 2016 -2021. Trong phần bầu các chức danh, các đại biểu đã bầu ông Đặng Tiến Út - Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy - vào chức danh Chủ tịch HĐND huyện Phước Long; ông Phạm Thanh Hải - Phó Bí thư Huyện ủy - giữ chức Chủ tịch UBND huyện; các ông Lê Văn Tần, Trần Văn Ân giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện Phước Long.

Như Lao Động đã thông tin, trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Phước Long, ông Đông và ông Sáo làm sai nguyên tắc dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản gần 400 tỉ đồng. Ngoài ra, ông Đông và ông Sáo dưới sự chỉ đạo của ông Trần Hoàng Duyên - Nguyên Bí thư Huyện ủy (đã được BCH Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng), chia nhỏ các gói thầu để chỉ định thầu sai nguyên tắc; mua vật tư với giá trị gần 70 tỉ đồng không qua đấu thầu, đấu giá, chào hàng cạnh tranh; lấy tiền của gia đình cho Quỹ an sinh xã hội xây dựng nông thôn mới vay hàng tỉ đồng làm phát sinh lãi rồi bắt ngân sách trả gần 400 triệu đồng….

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/bac-lieu-bi-ky-luat-chu-tich-hdnd-ubnd-huyen-khong-duoc-tai-cu-569741.bld