Bạc Liêu: Chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 - Dương lịch 2016

Tối ngày 20/5/2016, tại Quán Âm Phật Đài, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560...

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 - Dương lịch 2016 với sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, các doanh nghiệp cùng hơn 3000 các vị chức sắc trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo (BTS GHPG), các Hòa thượng, Đại đức, tăng ni và phật tử và du khách thập phương.

Năm nay, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 - Dương lịch 2016 đến với đồng bào phật giáo trong không khí cả nước đang đón chào những sự kiện quan trọng như: Kỉ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hổ Chí Minh, không khí phấn khởi của cử tri hân hoan chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại buổi lễ, đại diện BTS GHPG tuyên đọc thông điệp của Đức pháp chủ gởi tới Đại lễ Phật đản. Thông điệp đã nhấn mạnh đến các yếu tố đoàn kết hòa hợp, hoạt động đúng Hiến chương Giáo hội, pháp luật Nhà nước vì mục tiêu “sống tốt đời đẹp đạo“; Bài giảng về ý nghĩa Lễ Phật đản của ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Khán đài Đại lễ Phật đản

Tiết mục văn nghệ Chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 - Dương lịch 2016

Đại biểu và các quan khách tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 - Dương lịch 2016.

Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh kêu gọi các cấp giáo hội, các địa phương có nhiều hoạt động Phật sự sáng tạo, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2016); các tăng ni, tín đồ Phật tử ra sức thi đua, đẩy mạnh các hoạt động ích nước lợi đạo, tích cực tham gia vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại diện lãnh đạo Phật giáo các cấp tham dự.

Hòa thượng Lý Sa Mouth tuyên đọc thông điệp của Đức pháp chủ gởi tới Đại lễ.

Đông đảo Phật tử tham dự buổi lễ.

Thượng tọa Thích Minh Lành đọc diễn văn Đại lễ của Hòa thượng Chủ tịch Hội động Trị sự.

Đại diện chính quyền phát biểu

Từ năm 1999, Lễ Phật đản đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tâm linh thế giới. Ở Việt Nam, lễ Phật đản từ lâu đã trở thành lễ hội lớn của dân tộc, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức một cách trang trọng để tri ân công đức Đức Phật, vốn là thái tử Tất Đạt Đa con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Mada, thuộc bộ tộc Thích Ca, nước Ấn Độ cổ đại.

Nối tiếp dòng chảy và truyền thống hơn 2500 năm qua, Phật giáo Việt Nam hôm nay đã làm được nhiều việc lợi đạo, ích đời thực hiện cứu khổ độ sinh, đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Quang cảnh lung linh và trang nghiêm tại buổi Đại lễ.

Đại biểu cùng tăng ni dâng hương.

Thực hiện nghi lễ tắm Phật

Nghi thức thả bóng cầu hòa bình.

Kết thúc Đại lễ, các vị đại biểu cùng các tăng ni, phật tử đã thực hiện nghi lễ dâng hương, tắm Phật, thả bóng bay cầu hòa bình, an lành, nguyện cầu cho Quốc thái dân an, hạnh phúc cho toàn dân tộc.

Đỗ Bảo

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bac-lieu-chao-mung-dai-le-phat-dan-phat-lich-2560--duong-lich-2016-d13847.html