Bạc Liêu khởi tố vụ chìm tàu tại cửa biển Gành Hào

Chiều 8-4, Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, đơn vị này đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ chìm tàu tại cửa biển Gành Hào (huyện Đông Hải), làm hai nữ sinh thiệt mạng và một thiếu nữ mất tích cho đến chiều nay (8-4) vẫn chưa tìm được thi thể.

Các lực lượng đã cứu sống được 36 người, ba người chết và mất tích. (Ảnh: CTV)

Các lực lượng đã cứu sống được 36 người, ba người chết và mất tích. (Ảnh: CTV)

Như Báo Nhân Dân điện tử đã thông tin: Trước đó, ngày 6-4, tại cửa biển thị trấn Gành Hào đã diễn ra lễ hội Nghinh Ông, do UBND huyện Đông Hải và Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức. Khi đoàn tàu ra biển rước "Ông", một số ngư dân gần cửa biển đã bố trí phương tiện để tham gia cùng đoàn.

Trong đó, tàu đánh bắt thủy sản mang số hiệu BL-TS 932322, do anh Doãn Thanh Nam cầm lái. Anh này chở theo 39 người (chủ yếu thanh thiếu niên và nữ sinh trường THPT huyện Đông Hải) và bị lật tại cửa biển thị trấn Gành Hào, làm hai nữ sinh thiệt mạng, một thiếu nữ hiện còn mất tích. Ngoài ra, 14 người được cấp cứu tại các bệnh viện huyện và tỉnh, hiện sức khỏe đã dần ổn định.

Cũng theo Công an huyện Đông Hải, đơn vị này cũng đang tạm giữ hình sự tài công (người lái tàu bị lật) Doãn Thanh Nam, 35 tuổi, con của chủ tàu mang số hiệu BL-TS 932322) do đã cố ý vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Cũng theo Công an huyện Đông Hải, sau hơn hai ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 15 giờ ngày 8-4, các lực lượng cứu nạn của tỉnh và huyện vẫn chưa tìm được thi thể nạn nhân mất tích là Lưu Thị Mỹ Duyên, 19 tuổi, ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải.

TRỌNG DUY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/32548002-bac-lieu-khoi-to-vu-chim-tau-tai-cua-bien-ganh-hao.html