Bạc Liêu: Triệt phá băng đảng cướp giật tài sản

Sáng ngày 8/8, Công an huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) vừa triệt phá thành công 3 băng đảng cướp giật tài sản, bắt giữ 9 đối tượng thực hiện 7 vụ cướp trên địa bàn huyện.

Tin nên đọc

Bạc Liêu: “Bị buộc” cho nghỉ việc dù hoàn thành tốt nhiệm vụ

Bạc Liêu: Xử lý nghiêm cá nhân tổ chức vi phạm lạm thu tiền trợ cấp thiên tai

Bạc Liêu: Bắt nữ quái “lừa đảo“ xin việc làm

Bạc Liêu: Mòn mỏi chờ điện lưới quốc gia

Từ trái sang gồm Phạm Công Thịnh, Trần Văn Sang và Trần Hoàng Đệ.

Từ trái sang gồm Phạm Công Thịnh, Trần Văn Sang và Trần Hoàng Đệ.

Thời gian vừa qua trên địa bàn huyện Phước Long liên tục xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản. Nạn nhân của những vụ cướp giật này đều là những phụ nữ chạy xe ở các vùng nông thôn ít người qua lại có đeo nữ trang. Lợi dụng sơ hở từ phía nạn nhân, các nhóm cướp liền ra tay giật tài sản sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Phước Long đã điều tra và bắt giữ 3 băng đảng cướp giật tài sản, gồm 9 đối tượng như sau:

Nhóm cướp thứ nhất gồm Cao Trung Điền (30 tuổi) cùng đồng bọn là Trần Vũ Linh (24 tuổi) và Lê Văn Sang (21 tuổi). Cả 3 đều ngụ tại thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu). Nhóm này gây ra 2 vụ cướp giật tài sản bao gồm 01 kiềng vàng và 01 dây chuyền.

Nhóm cướp thứ hai gồm Lương Văn Dương (24 tuổi, ngụ xã Cam Lập, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) cùng đồng bọn là Phan Hồng Phúc (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu). Cả hai thực hiện hành vi cướp giật tài sản là 1 chiếc điện thoại di động.

Nhóm cướp thứ ba gồm Phạm Công Thịnh (20 tuổi) cùng đồng bọn là Trần Văn Sang (19 tuổi) và Trần Hoàng Đệ (21 tuổi). Cả 3 đều ngụ xã Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu). Nhóm này thực hiện 04 vụ giật dây chuyền trên địa bàn huyện.

Qua các vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, nhất là phụ nữ khi ra đường nên hạn chế đeo nữ trang.

Bên cạnh đó, khi ra đường nên đi vào thời điểm đông người, bảo quản túi xách, tài sản có giá trị cao một cách cẩn thận, không để tài sản hớ hênh khi lưu thông trên đường.

Đồng thời, khi bị cướp giật thì phải tri hô để người dân xung quanh hỗ trợ và nhanh chóng báo ngay cho lực lượng công an.

N.H

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bac-lieu-triet-pha-bang-dang-cuop-giat-tai-san-d20733.html