Bắc Mỹ sẽ thu được 700 tỷ USD từ bán máy bay

Hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới Boeing của Mỹ ngày 2/9 cho biết doanh số bán máy bay ở khu vực Bắc Mỹ sẽ đạt 700 tỷ USD trong vòng 20 năm tới khi mà các hãng hàng không tiến hành hiện đại hóa đội bay của mình.

Boeing, có trụ sở ở Chicago, dự báo rằng các hãng hàng không ở Canada và Mỹ sẽ nhận đơn đặt hàng khoảng 7.200 chiếc máy bay mới vào năm 2029. Trong một tuyên bố, Boeing cho biết các đơn giao hàng này chủ yếu là do nhu cầu thay thế các máy bay cũ, những loại chỉ có hai hàng ghế và hoạt động trong phạm vi khu vực, bằng các loại máy bay thế hệ mới, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Theo Boeing, đội ngũ máy bay ở khu vực Bắc Mỹ sẽ tăng từ 6.590 hiện nay lên khoảng 9.000 chiếc vào năm 2029. Hãng Boeing cũng dự báo rằng trong vòng 20 năm tới nhu cầu đối với loại máy bay có ba hàng ghế 737 và 787 sẽ là 1.180 chiếc, trong khi đó các loại máy bay cỡ nhỏ và trung bình dự kiến chiếm khoảng 19% trong tổng số đội bay. Boeing, cũng giống như đối thủ Airbus của châu Âu, đã nỗ lực trong những năm gần đây nhằm phát triển các loại máy bay tiết kiệm nhiên liệu, trong đó đi đầu là siêu máy bay 787 Dreamliner./. Khắc Hiếu (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/doanh-so-ban-may-bay-o-bac-my-se-dat-700-ty-usd/20109/58891.vnplus