Bác sĩ ép tim, bệnh nhân gãy xương sườn

Bệnh nhân đau lưng đi khám tư được bác sĩ chẩn đoán “chướng hơi”, sau đó bệnh nhân nhập viện mổ ruột thừa và tử vong với 2 xương sườn bị gãy...

Ngày 25.6, Sở Y tế tỉnh Đăk Nông đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông tổ chức kiểm thảo, làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của bệnh nhân Tạ Vinh (50 tuổi, trú phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông) khi điều trị tại bệnh viện.

Sở dĩ Sở phải chỉ đạo làm rõ vì Cơ quan giám định pháp y sau khi bật nắp quan tài để giải phẩu tử thi đã phát hiện nạn nhân bị gãy 2 xương sườn, bầm gan, bầm phổi, tim ứ nước và tụ máu não...

Bà Bùi Thị Anh Thùy mong làm sáng tỏ cái chết của chồng

Theo hồ sơ, ngày 18.6 ông Vinh bị đau lưng nên đi chụp X-quang tại một phòng mạch tư. Bác sĩ phòng mạch chẩn đoán ông bị chướng hơi dạ dày và cho thuốc uống.

Uống được một ngày, ông Vinh chuyển qua đau bụng nên đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Đăk Nông và được chẩn đoán đau ruột thừa. Sáng 20.6, ông Vinh nhập viện và và 8 giờ sáng ngày 21.6 thì tử vong nên bệnh viện bàn giao thi thể để gia đình an táng.

Bà Bùi Thị Anh Thùy, 46 tuổi, vợ nạn nhân Vinh vừa mới sinh con mới 15 ngày nên ngất lên ngất xuống bên quan tài chồng. Do ông Vinh đang rất khỏe mạnh, buổi sáng trước khi nhập viện còn rủ bạn bè ăn sáng, cà phê nên bà Thùy cho rằng chồng mình chết bất thường nên nhờ công an làm rõ.

Sáng 22.6, cơ quan pháp y và Công an tỉnh Đăk Nông đã đến nhà nạn nhân, bật nắp quan tài để làm thủ tục khám nghiệm. Kết quả cho thấy, ông Vinh bị gãy 2 xương sườn số 2 và 4, phổi bầm, gan bầm, tím ứ nước và tụ máu não.

Theo Sở Y tế tỉnh Đăk Nông, do ông Vinh bị ngưng tim, các bác sĩ ép tim dẫn đến việc gãy xương sườn. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết vẫn chưa được kết luận.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bac-si-ep-tim-benh-nhan-gay-xuong-suon-689540.html