Bác sĩ 'Hành trình lột xác' nỗ lực tìm hướng phẫu thuật cho thí sinh

Các bác sĩ của “Hành trình lột xác” đang làm việc hết mình để tìm ra giải pháp thẩm mỹ tốt nhất cho từng thí sinh, cùng các bạn trẻ kỳ vọng vào một ngoại hình mới, tương lai mới.

Ra mắt vào năm 2016, “Hành trình lột xác’’ đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn thí sinh cả nước. Tiếp nối thành công của mùa I, “Hành trình lột xác” mùa 2 quay trở lại với gần 13.000 người đăng ký, mong muốn có được cơ hội thẩm mỹ toàn diện miễn phí để tự tin chinh phục ước mơ, hoài bão.

Sự ra đời của “Hành trình lột xác”

Khi được hỏi về động lực cho ra đời “Hành trình lột xác”, bác sĩ Kobee Trần (thành viên Hiệp hội Thẩm mỹ Hàn Quốc tại Việt Nam, đại diện Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam) cho biết, là những chuyên gia nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, đội ngũ bác sĩ Kangnam hiểu rõ tầm quan trọng của ngoại hình. Rất nhiều người nhờ sự thay đổi ngoại hình mà có được cuộc sống thành công, hạnh phúc như mong đợi.

“Vì thế, chúng tôi luôn đồng cảm với những thiệt thòi trong cuộc sống mà các thí sinh gặp phải. Đôi khi chỉ vì kém may mắn về ngoại hình mà tuột mất những cơ hội thay đổi cuộc sống vô cùng đáng tiếc”, bác sĩ Kobee chia sẻ.

Bác sĩ Kobee Trần cùng 2 vị giám khảo là ca sĩ Minh Hằng và GS. Kang Kyoung-Jin trong buổi thăm khám từng thí sinh.

Các bác sĩ luôn trăn trở làm sao để dùng trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của mình, giúp đỡ phần nào cho các bạn trẻ kém may mắn. “Chúng tôi luôn cố gắng làm việc hết sức trong từng ca phẫu thuật với mong muốn mang lại vẻ đẹp hoàn mỹ cho các bạn thông qua phẫu thuật thẩm mỹ. Chính điều này đã tạo ra niềm tin và thành công cho Hành trình lột xác”, bác sĩ Kobee nhấn mạnh.

Nỗ lực tìm giải pháp tốt nhất cho thí sinh

Trải qua vòng tuyển chọn, ban tổ chức đã tìm ra những thí sinh có câu chuyện cảm động nhất để chuẩn bị bước vào phẫu thuật. Trong số đó, các bác sĩ đặc biệt quan tâm đến trường hợp của thí sinh Nguyễn Thị Như (22 tuổi, Phú Yên) - cô sinh viên Đại học Công nghệ Thông tin Phú Yên với căn bệnh da lão hóa, cướp đi vẻ đẹp tuổi thanh xuân.

Nguyễn Thị Như - cô gái phải mang gương mặt “bà lão” 80 ở tuổi 22.

Ước mơ được sống như người bình thường, làm việc và yêu thương là điều hiển nhiên với nhiều cô gái ở độ tuổi 22. Nhưng với Như, điều đó lại trở nên quá xa vời chỉ vì cô mang một gương mặt nhăn nheo như bà lão 80 tuổi. Tuy vậy, cô gái trẻ vẫn luôn vui vẻ và không ngừng hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Chính sự lạc quan, nhiệt huyết của Như đã thuyết phục hoàn toàn các thành viên ban giám khảo.

Bác sĩ Trần Nguyên Giáp chia sẻ: "Ngay khi mới phỏng vấn Như một vài câu, trong đầu tôi đã nghĩ ra những phương án cho một ca phẫu thuật để giúp em. Trường hợp của Như là vô cùng hiếm gặp trên thế giới, vì thế việc can thiệp trẻ hóa là rất khó, đòi hỏi nhiều kỹ thuật phức tạp. Tôi cũng như các bác sĩ ở Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam rất kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho Như".

Bác sĩ Kobee Trần trong buổi báo cáo khoa học quốc tế về giải pháp căng da và trẻ hóa.

Là một trong những bác sĩ phẫu thuật căng da mặt giỏi nhất châu Á, bác sĩ Trần Nguyên Giáp đã cùng hội đồng chuyên khoa nghiên cứu, tìm hiểu và lựa chọn giải pháp tốt nhất cho Như.

Cảm động trước hoàn cảnh của các bạn trẻ cũng như khâm phục nghị lực dám thay đổi chính mình để thực hiện ước mơ, các bác sĩ mong muốn góp một phần công sức vào hành trình thay đổi ngoại hình và cải thiện cuộc sống của các thí sinh. Không chỉ trực tiếp mang lại diện mạo mới, họ còn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ để tiếp thêm nghị lực cho các bạn trẻ trong cuộc sống.

Một nhóm bác sĩ đang thảo luận và đưa ra phương án phẫu thuật tốt nhất cho từng thí sinh.

Các bác sĩ Kangnam đều là những chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp, được đào tạo bài bản và nhiều năm kinh nghiệm. Để phục vụ cho cuộc thi, ban tổ chức đã thành lập một ê-kíp hơn 300 bác sĩ chuyên khoa, đảm nhiệm từng khâu trong cuộc đại phẫu của từng thí sinh như mũi, mặt, hàm, căng da trẻ hóa…

Mọi cuộc đại phẫu cho các thí sinh thắng cuộc sẽ ứng dụng kỹ thuật tiên tiến tại Hàn Quốc để mang lại diện mạo hoàn hảo nhất cho các thí sinh trong thời gian ngắn.

Thành viên của Hiệp hội Thẩm mỹ Hàn Quốc hội chẩn, thăm khám chi tiết tình trạng từng thí sinh.

’ Hành trình lột xác ’ là một cuộc thi đậm chất nhân văn, được tổ chức bởi Bệnh viện Kangnam và Hiệp hội Thẩm mỹ Hàn Quốc. Chương trình muốn mang đến cho những bạn trẻ tài năng, dám khao khát thay đổi nhưng chưa may mắn về ngoại hình một cơ hội để thay đổi diện mạo. Hơn hết, chương trình là nơi chắp cánh ước mơ, hoài bão để người trẻ tự tin và lạc quan hơn trong cuộc sống.

Sơn Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bac-si-hanh-trinh-lot-xac-no-luc-tim-huong-phau-thuat-cho-thi-sinh-post755941.html