Bác sĩ rởm bơm xi măng vào mông bệnh nhân

Một bác sĩ phẫu thuật "rởm" ở Mỹ vừa bị tuyên án 1 năm tù vì bơm xi măng và chất phụ gia vào mông của khách hàng.

Ron Oneal Morris tự nhận là bác sĩ phẫu thuật sau khi tự bơm độc hại vào cơ thể mình. Ảnh: Asiaone

Tại phiên tòa xét xử sáng 24/10 ở Miami, bang Florida, Ron Oneal Morris thừa nhận đã hành nghề chăm sóc sắc đẹp khi chưa được cấp phép. Morris, người lúc sinh ra là nam giới nhưng hiện đã chuyển đổi thành phụ nữ, sẽ bắt đầu thi hành án vào tháng 1 tới.

Theo UPI, Morris bắt đầu thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ chui vào năm 2007, nhiều người trong số những bệnh nhân của cô ta đều là phụ nữ chuyển giới. Họ luôn mong muốn có được những đường cong gợi cảm, nữ tính.

Cảnh sát cho biết Morris lần đầu bị bắt vào tháng 11/2011 khi một phụ nữ kể rằng cô quyết định chi 700 USD nhờ Morris bơm mông với hy vọng sẽ tìm được một công việc tại hộp đêm. Morris đã dùng ống bơm để tiêm một hỗn hợp chất độc hại vào khách hàng này.

Đồng phạm của Morris là Corey Eubank cũng thừa nhận hai lần có thái độ thờ ơ, và chịu hình phạt một năm quản chế.

Morrris hiện còn bị buộc tội có liên quan tới cái chết của cô Shatarka Nuby, 31 tuổi. Trước khi chết, Nuby nói đã trả cho Morris ít nhất 2.000 USD để độn mông, hông, đùi, và nâng ngực.

Hướng Dương

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/bac-si-rom-bom-xi-mang-vao-mong-benh-nhan-2901193.html