Bác sĩ tắc trách khiến bé gái mới sinh bị tật nguyền?

Bé gái siêu âm với cân nặng lớn nên được gia đình đề nghị đẻ mổ, tuy vậy các bác sĩ không đồng ý. Do thai to lại sinh thường nên bé gái chào đời được chẩn đoán gãy xương đòn, tràn dịch màng phổi... Phía gia đình cho rằng chính sự tắc trách của bác sĩ chính là nguyên nhân khiến bé có những triệu chứng nói trên.

Chị T. cho rằng, các bác sĩ chủ quan, thiếu trách nhiệm khiến tính mạng con chị khó bảo toàn.

Vụ việc nói trên xảy ra tại khoa sản thuộc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Trị. Gia đình sản phụ Trần Thị Thảo T (SB 1995, trú tại huyện Vĩnh Linh) cho biết, ngày 14/11, gia đình đưa chị T. vào BVĐK Quảng Trị để chuẩn bị sinh. Trước đó, các kết quả siêu âm cho thấy, thai nhi ổn định và chẩn đoán cân nặng trên 4kg.

Vì kết quả siêu âm cân nặng của thai nhi khá lớn nên gia đình chị T đã đề xuất phía bệnh viện cho sản phụ này mổ đẻ. Tuy nhiên, bác sĩ Linh (khoa sản) lại cho rằng chỉ cần sinh bình thường chứ không cần sinh mổ rồi chỉ định chị T đi siêu âm. Trong kết quả siêu âm lần này cho thấy thai nhi bình thường, cân nặng khoảng 4,3kg và phía gia đình tiếp tục đề nghị sinh mổ nhưng tiếp tục bị từ chối.

12h cùng ngày chị T đau bụng nên được gia đình đưa lên bàn đẻ, bà Nguyễn Thị Tư (mẹ chồng chị T) gọi bác sĩ nhưng chỉ có 4 hộ sinh. Lát sau, bác sĩ Lực đến đưa thai nhi ra ngoài. Lúc này, em bé đã tím tái người. Bác sĩ Lực hô hấp, tiêm thuốc chừng 10 phút xong chuyển em bé đến phòng cấp cứu sơ sinh.

Anh Trần Văn Thắng- chồng chị T cho biết bé gái sinh ra có cân nặng 4,8kg và được chẩn đoán gãy xương đòn bên trái và liệt bên tay phải; phổi xẹp một phần, gan đẩy lên cao, tổn thương thần kinh cánh tay phải và phải thở bằng máy, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch, còn chị T bị tổn thương nghiêm trọng phần sinh môn.

Phía gia đình cho rằng chính sự tắc trách của đội ngũ bác sĩ chính là nguyên nhân khiến bé gái bị tật nguyền, đồng thời gửi đơn khiếu nại lên bệnh viện.

Ông Trương Xuân Nhuận- Phó Giám đốc (PGĐ) BVĐK Quảng Trị xác nhận với PV việc gia đình chị T gửi đơn lên Ban Giám đốc để phản ánh là có, đồng thời phía bệnh viện cũng đã nắm được sự việc nói trên. Ông Nhuận cho hay, trường hợp của bé gái con anh Thắng là trường hợp hiếm gặp trong y khoa do thai nhi lớn nên bị kẹt vai trong quá trình chuyển dạ. “Với thai nhi lớn như vậy, khi đẻ thường dễ xảy ra sai sót và tai biến, đặc biệt là đối với sản phụ”, ông Nhuận nói.

Khi được PV đề cập đến việc tại sao không cho sản phụ đẻ mổ mặc dù thai nhi lớn, PGĐ bệnh viện cho rằng chỉ số siêu âm thai nhi chỉ chính xác khoảng 50%, việc người nhà đề xuất sinh mổ chỉ mang tính tham khảo chứ không phải mang tính chất quyết định.

Việc bác sĩ cho rằng chị T bình thường dựa trên việc căn cứ vào tiên lượng diễn biến trước sinh của sản phụ. Tuy nhiên, bác sĩ Nhuận thừa nhận rằng: “Các bác sĩ có thiếu sót trong việc làm công tác tư tưởng cho bệnh nhân”.

Về hướng giải quyết, ông Nhuận cho hay sẽ lập hội đồng để đánh giá, đồng thời tập trung để cứu bé gái. “Nếu phát hiện sự chủ quan, thiếu trách nhiệm của các y, bác sĩ thì sẽ đề xuất xử lí kỷ luật”- PGĐ bệnh viện khẳng định.

Tiến Duy

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/camera-benh-vien/bac-si-tac-trach-khien-be-gai-moi-sinh-bi-tat-308511.html