Bác sĩ trải thảm cạnh bờ ao cấp cứu người đàn ông bị điện giật

Các nhân viên y tế đã trải thảm ngay cạnh bờ ao để kịp thời tiến hành cấp cứu cho người đàn ông bị ngừng tim, hôn mê do điện giật.

Khoảng 9h ngày 29/3, Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương (Phú Thọ) nhận cuộc gọi đề nghị cấp cứu từ hiện trường. Nạn nhân đã hôn mê do điện giật. Ngay lập tức, Trung tâm Cấp cứu 115 xác định trường hợp này đang nguy kịch.

Khoảng cách từ trung tâm tới hiện trường rất xa, nhân viên đã xin ý kiến lãnh đạo điều động xe cứu thương đang làm nhiệm vụ tiêm chủng tại thị trấn Đoan Hùng (Phú Thọ) khẩn trương di chuyển tới hiện trường. Cùng lúc đó, một kíp cấp cứu từ trung tâm tiếp tục lên đường đến hiện trường để hỗ trợ.

Người đàn ông này bị điện giật khi đang câu cá. Khi nhân viên y tế đến nơi, bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn, không bắt được mạch cảnh, mạch bẹn. Ngay lập tức, các nhân viên tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, sử dụng thuốc vận mạch, sốc điện... và lên kế hoạch vận chuyển người bệnh về trung tâm. Toàn bộ quá trình cấp cứu đều diễn ra ngay tại hiện trường nơi bệnh nhân gặp nạn.

Tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, bệnh nhân được thở máy, lọc máu liên tục, hạ thân nhiệt chỉ huy, dùng các loại thuốc vận mạch. Đến 16h chiều nay, bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn đang cải thiện tích cực.

Video các nhân viên y tế cấp cứu cho nam bệnh nhân ngay cạnh bờ ao.

Phương Thúy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bac-si-trai-tham-canh-bo-ao-cap-cuu-nguoi-dan-ong-bi-dien-giat-2265021.html