Bác sỹ cắt cổ tử cung cắt phạm cả niệu quản

Một sản phụ ở Thanh Hóa nhập viện để sinh, nhưng khi phẩu thuật cắt cổ tử cung thì các bác sỹ nơi đây đã cắt phạm cả niệu quản khiến bệnh nhân gây phù nề, tiểu tiện khó khăn.

Theo đơn trình bày của anh Trần Văn Hiền, chồng bệnh nhân sản phụ Nguyễn Thị Oanh, trú thôn Cự Phú, xã Công Liêm, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, sáng ngày 23.6.2016, anh Hiền có đưa vợ đến bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống để sinh.

Khi đến bệnh viện được các bác sỹ nơi đây thăm khám và có nói sản phụ Oanh phải mổ. Trong khi mổ các bác sỹ bảo phải cắt cổ tử cung vì không cầm được máu nếu không sẽ tử vong. Anh Hiền đã đồng ý để mổ.

Anh Hiền (chồng bệnh nhân Oanh) kể lại sự việc

Sau khi mổ xong thì chị Oanh bị tê liệt dẫn đến ứ niệu phù nề. Đến sáng ngày hôm sau, chị Oanh được chuyển đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và được mổ lại.

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho anh Hiền biết là chị Oanh bị các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống khi cắt cổ tử cung đã cắt đứt và khâu phá toàn phần niệu quản dẫn đến tình trạng trên.

Bức xúc trước sự việc trên, anh Hiền đã 4 lần đến thì 2 lần được gặp ông Lê Nguyên Khanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống để trình bày sự việc và yêu cầu bệnh viện có trách nhiệm về sức khỏe chị Oanh. Vì theo anh Hiền lo sợ sẽ biến chứng về sau.

Anh Hiền cũng cho rằng, khi gặp ông Khanh có nói bệnh viện không có quỹ để bồi thường, cái không may tổn thất có bảo hiểm lo và ai làm người đó chịu kỷ luật.

Qua trao đổi, ông Lê Nguyên Khanh cho biết, thai phụ Oanh vào bệnh viện sinh thì cổ tử cung đã mở rộng hết, các bác sỹ phẩu thuật lấy thai ra cháu bé khỏe bình thường.

Nhưng khi đó cổ tử cung không cầm được máu, các bác sỹ đã hội chẩn và quyết định cắt tử cung để bảo vệ tính mạng bệnh nhân. Trong quá trình cắt tử cung, do niệu quản gần tử cung nên khi cắt đã phạm phải.

Nhưng khi xuống hậu phẩu xong mới phát hiện, lúc đó lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo anh em ca mổ đấu mối và chuyển thai phụ xuống bệnh viện tỉnh để họ phẩu thuật ngay. Trong quá trình mổ anh em bệnh viện đã lo từ A-Z cho bệnh nhân cho đến khi lên bàn mổ.

Sau đó, anh em bệnh viện có về và tối đã đến thăm bệnh nhân, Khi ra viện anh em bệnh viện cũng đến chia sẻ bệnh nhân “Thực ra đây là trường hợp sai sót về chuyên môn nên ai sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, bệnh viện cũng đã thành lập tổ chuyên môn để kiểm tra lại kíp mổ bệnh nhân Oanh” ông Khanh cho biết….

Hiện chị Oanh đã ổn định sức khỏe, nhưng theo anh Hiền tiểu tiện vẫn còn khó khăn và chỉ sợ ảnh hưởng về sau này.

Trịnh Tuyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/bac-sy-cat-co-tu-cung-cat-pham-ca-nieu-quan-40620.html