Bác sỹ tắc trách khiến mẹ con sản phụ tử vong bị khởi tố

Liên quan đến cái chết bất thường của mẹ con sản phụ Phạm Thị Hiếu ở huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bác sỹ Nguyễn Thị Thương về hành vi Vô ý làm chết người. Sáng ngày 7/1, Thượng tá Bùi Quang Thanh, Thủ trưởng CQĐT, Trưởng Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết: Cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thương, bác sỹ CK1, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình về tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp". Bác sỹ Thương là trưởng kíp trực khoa Sản, trưởng kíp phẫu thuật cho sản phụ Phạm Thị Hiếu (SN 1988), ở thôn Phù Ninh, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Sau ca mổ, mẹ con sản phụ Hiếu đều đã tử vong.

Trước đó, sản phụ Hiếu nhập viện vào khoa Sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình lúc 4h5 ngày 24/9/2016, được chẩn đoán: Thai lần 2 đủ tháng chuyển dạ, theo dõi đẻ.

Đến 5h cùng ngày, cổ tử cung mở hết, kíp trực chỉ định rặn đẻ thường kèm theo hỗ trợ cơn co tử cung. 5h55 cùng ngày, sản phụ vẫn chưa sinh được, bác sĩ tiến hành hội chẩn lần 2: Thai lần 2 đủ tháng, chuyển dạ, rặn đẻ đường dưới thất bại, xứ trí: Mổ lấy thai cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình, nơi xảy ra sự việc.

Theo báo cáo gửi UBND tỉnh, Cục quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, bệnh nhân được đưa lên bàn mổ lúc 6h5 ngày 24/9, gây tê tủy sống và tiến hành mổ lấy thai. Trong quá trình phẫu thuật, sức khỏe sản phụ diễn biến phức tạp: Khi tê tủy sống bệnh nhân có biểu hiện vật vã, khó chịu, huyết áp không ổn định; khi bắt đầu phẫu thuật, bệnh nhân tụt huyết áp, mạch nhanh nhỏ, da xanh tái; kíp mổ và kíp gây tê tiến hành hồi sức tích cực và đồng thời phẫu thuật lấy thai.

Cũng theo báo cáo này, ngay sau khi lấy thai, trẻ có biểu hiện ngạt nên đã được hồi sức tích cực và chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới để tiếp tục điều trị. Quá trình phẫu thuật, sản phụ diễn biến phức tạp, choáng, mất máu, tổn thương tử cung, đã được hội chẩn tại bàn mổ, chỉ định hồi sức, truyền máu tích cực, cắt tử cung bán phần.

Sau khi phẫu thuật, sản phụ Hiếu tiếp tục được chuyển tuyến bằng xe cứu thương lúc 12h30 ngày 24/9. Bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới vào chiều cùng ngày.

Đến chiều 26/9, sau 2 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, cháu bé con sản phụ cũng đã tử vong.

Sau vụ việc này, bác sỹ Nguyễn Thị Thương - Trưởng kíp phẫu thuật cho sản phụ Hiếu phải chấm dứt hoạt động hành nghề khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính trong thời gian chờ đợi kết luận của cơ quan chức năng.

Việc CQĐT vào cuộc đầy trách nhiệm, khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi tắc trách của bác sỹ Thương đã được dư luận ghi nhận, hoanh nghênh, ủng hộ.

Liên quan đến những vi phạm trong khám chữa bệnh của đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.

Tội vô ý làm chết người được quy định tại điều 99 luật hình sự năm 1999:

Điều 99. Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

1. Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.

2. Phạm tội làm chết nhiều người thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bac-sy-tac-trach-khien-me-con-san-phu-tu-vong-bi-khoi-to-a177410.html