[Back-2-Skul] Anh: Thần đồng toán học 15 tuổi được nhận vào học tại Cambridge

hoahoctro.vn- Arran Fernandez, cậu bé chưa bao giờ được đến trường học đã trở thành sinh viên trẻ tuổi nhất giành được suất học tại đại học Cambridge, Anh trong hơn 200 năm qua

Từ bé đến giờ Arran Fernandez chưa từng một lần bước chân tới trường mà toàn học tại gia với sự dạy dỗ của cha mình, ông Neil. Vậy nên với Arran chuyện tháng sau lần đầu tới trường hẳn sẽ là sự kiện đặc biệt với cậu nhóc 14 tuổi này. Nhưng điều thú vị nhất là chẳng giống bạn bè cùng trang lứa cắp sách tới trường trung học, nơi Arran tới học tập lại là trường Đại học Fitzwilliam, thuộc Cambridge để mong giành được tấm bằng Toán học trong thời gian tới. Sự kiện Arran trở thành sinh viên Cambridge đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý dư luận bởi cậu là sinh viên nhỏ tuổi nhất được vào học tại Đại học danh tiếng này. Trước Arran cũng mới chỉ có duy nhất một trường hợp của William Pitt cũng từng được Cambridge chấp nhận cho theo học khi mới 14 tuổi vào năm 1773. Trả lời phỏng vấn, thần đồng toán học Arran cho biết: "Cháu đã sẵn sàng cho những bài giảng trên lớp. Cháu đã bắt đầu đọc những quyển sách của năm đầu và thấy rằng chúng khá ổn, không quá khó. Được học tại Cambridge là một điều tuyệt vời". Arran đã trở thành người trẻ tuổi nhất giành được điểm A môn toán GSCE khi chỉ mới 7 tuổi. "Trở thành người trẻ tuổi nhất đạt được một thành tựu gì đó không quá quan trọng với cháu. Cháu thích thú với việc mình đã thực sự đến học tại Cambridge hơn là so sánh bản thân với những người khác." Tất nhiên vào Cambridge khi mới ở tuổi vị thành niên cũng đồng nghĩa với việc Arran sẽ không thể góp mặt trong những bữa tiệc truyền thống có rượu và các chất cồn của trường. Tuy nhiên Arran chẳng có vẻ nuối tiếc gì về điều này: "Cháu không nghĩ là mình bỏ lỡ quá nhiều thứ", Arran khẳng định. "Thậm chí nếu cháu có 18 tuổi, cháu cũng không muốn ra ngoài và uống rượu." Được biết khi mới 5 tuổi, Arran đã trở thành học sinh trẻ tuổi nhất được trao tặng danh hiệu GCSE (Chứng chỉ giáo dục cấp THCS ở Anh), sau khi vượt qua bài kiểm tra toán. Arran được đề nghị học tại Cambridge vào tháng 1 vừa qua, khi cậu bé chỉ mới 14 tuổi, sau khi đạt được điều kiện là phải giành được điểm số khả quan trong môn vật lý. Và kết quả là thần đồng nhỏ tuổi này đã chẳng mấy khó khăn khi giành được điểm A môn vật lí. Thậm chí Arran còn giành được 2 điểm A trong môn toán năm ngoài và năm 2008. Với thành tích giành được điểm A trong môn văn học, tiếng Pháp, cộng thêm một điểm A trong môn ngôn ngữ hè vừa qua, đại học Cambridge đã đề nghị Arran tham dự ba khóa học GCSE với ba môn học khác nhau không liên quan tới toán học và vật lý để mở rộng hơn nguồn kiến thức của cậu bé. Khóa học của Arran, được coi là khóa học khó khăn nhất trên thế giới. Những học giả đã từng tham gia khóa học này bao gồm Isaac Newton và Stephen Hawking. William Pitt, người đã từng lập kỉ lục là người trẻ tuổi nhất được học tại Cambridge Và vì Arran còn quá nhỏ để có thể sống tự lập nên sau khi Arran tới Cambridge nhập học, bố và cậu sẽ thuê một căn hộ ở gần trường để tiện việc đi lại trong khi mẹ cậu, cô Hilde vẫn ở lại nhà ở Surrey và sẽ thu xếp để gặp được con trai mình vào mỗi cuối tuần hoặc ngày lễ. Không chỉ giỏi toán, Arran còn viết cả một cuốn sách về những vở kịch của Shakespeare và hiện đang trong quá trình thảo luận với những nhà xuất bản để in ấn cuốn sách này. Nhưng dù sao thì Arran thích chú tâm vào Toán học và hi vọng mình sẽ tạo lập được một sự nghiệp riêng của mình với tư cách là một nhà nghiên cứu toán học. Được biết bài thi GCSE của Arran khi cậu mới 5 tuổi đã từng phá vỡ kỉ lục trước đó của thần đồng toán học Ruth Lawrence, khi cô vượt qua GCSE năm 9 tuổi. Ruth Lawrence cũng từng theo học tại đại học Oxfort năm 12 tuổi và hiện nay, khi đã 39 tuổi, cô đang là một giáo sư toán học tại Jerusalem. Arran Fernandez, thần đồng toán học, vừa trở thành sinh viên trẻ tuổi nhất được nhận vào học tại Cambridge trong hơn 200 năm qua Đại diện hội đồng giảng dạy Cambridge, ngài Paul Chirico nói: "Fitzwilliam rất vui mừng khi thông báo Arran Fernadez đã đủ điều kiện để theo học khoa Toán tại đại học Cambridge. "Chúng tôi cân nhắc những lá đơn đăng ký rất cẩn thận, kĩ lưỡng và tỉ mỉ. Và Arran được chấp nhận vào học tại đây bởi quá trình học tập xuất sắc của em, và bởi năng lực của em đã được kiểm định." Cockie Các tin liên quan: - - -

Nguồn HHT: http://www.hoahoctro.vn/metrotin/9556.hht