Bài 1: Khởi đầu vững chắc

LTS: Tròn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội. Với quyết tâm đổi mới, bằng bản lĩnh và trí tuệ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cùng đánh giá những kết quả nổi bật, chỉ rõ hạn chế, đề xuất giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố trong những năm tiếp theo là nội dung loạt bài Báo Hànôịmới đề cập.

Bài 1: Khởi đầu vững chắc

Đảng bộ TP Hà Nội đã thể hiện rõ bản lĩnh với những bước đi vững chắc, nhưng không kém phần đột phá ngay trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố. Những nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trong toàn hệ thống chính trị đã và đang đẩy nhanh tiến trình phát triển của Thủ đô.

Cải cách hành chính trong toàn hệ thống

Sau hơn một tháng hoàn tất việc làm “sổ đỏ” cho gia đình, ông Lê Thanh Lâm (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) vẫn ngỡ ngàng vì thời gian giải quyết nhanh gọn đến vậy. “Trước kia nghe đến làm “sổ đỏ”, ai cũng ngại. Nhưng bây giờ thì khác, thái độ giải quyết công việc của cán bộ rất dễ chịu” - ông Lâm nhận xét. Không riêng ông Lâm, nhiều người dân đến làm thủ tục giấy tờ đất đai ở Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng có đánh giá tương tự. Đó là kết quả việc rà soát và chuẩn hóa Bộ thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp “sổ đỏ”, theo đó đã cắt giảm 30 - 50% thủ tục và thành phần hồ sơ, từ 30 ngày giảm còn 14 ngày. Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Tuấn Định, có thủ tục chỉ thực hiện trong vòng 3 - 5 ngày.

Trong khi đó, tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, ông Vũ Xuân Huyên (ngõ 132 Khương Đình) cũng rất hào hứng vì không phải ra trụ sở phường làm giấy khai sinh cho đứa cháu mới sinh, thay vào đó là ngồi tại nhà thực hiện thủ tục qua mạng internet. Sáng kiến thành lập tổ tư vấn, hỗ trợ người dân làm quen với việc kê khai giấy tờ qua mạng của UBND phường Hạ Đình xuất phát từ việc triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp tại các phường thuộc 12 quận nội thành và tại 416 xã thuộc 18 huyện, thị xã.

Đây chỉ là một vài điểm nhấn trong hàng loạt những kết quả CCHC với những chuyển biến mạnh mẽ của thành phố trong suốt một năm qua. Có thể kể đến một loạt điểm nhấn khác: Tháng 2-2016, CATP Hà Nội chính thức triển khai hệ thống thông báo lưu trú, khai báo tạm trú qua mạng. Tháng 5-2016, Sở KH-ĐT rút ngắn thời gian cấp phép kinh doanh từ 20 đến 60% so với quy định hiện hành, nhà đầu tư chỉ đến một điểm và sau 10 ngày có thể nhận giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2016, Hà Nội đã thực hiện vượt cả chỉ tiêu và thời gian theo Nghị quyết 19/NQ-CP về kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử và rút ngắn thời gian nộp thuế. Tháng 9-2016, Hà Nội thực hiện tuyển sinh trực tuyến các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016 - 2017…

CCHC là một trong ba khâu đột phá đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã và đang khẳng định những chuyển biến rõ nét. Thành ủy Hà Nội cụ thể hóa bằng Chương trình 08-CTr/TU với quyết tâm “Xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở về CCHC…”. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo: "Đẩy mạnh CCHC trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống chính quyền, nâng cao một bước về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức, bảo đảm hiệu quả công việc cao nhất". Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 08-CTr/TU từng khẳng định “Cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ sống còn. Thành phố sẽ quyết tâm đổi mới để cả bộ máy hành chính sẽ cải cách theo hướng xác định người dân và doanh nghiệp là đối tượng để phục vụ”.

Nhờ những quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ, chỉ sau một năm - những kết quả đã bước đầu khẳng định. Trong cuộc làm việc với thành phố mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, Hà Nội đã có nhiều đột phá trong công tác CCHC, triển khai “một cửa liên thông” và nâng cao chất lượng cán bộ.

Ngay năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt những thành tựu to lớn về mọi mặt. Ảnh: Anh Tuấn

Dấu ấn những dự án, công trình tầm cỡ

Chuyển biến mạnh về CCHC và môi trường kinh doanh đã đem lại cho Hà Nội những kết quả ấn tượng về thu hút đầu tư, phát triển kinh tế ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020. Khu vực kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục khởi sắc; Hà Nội giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới với mục tiêu thêm 60 xã nông thôn mới trong năm nay. Điểm khác biệt lớn nhất là sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo thành phố trong việc thu hút đầu tư vào nông nghiệp, coi trọng chất lượng xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 02 đã trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho những dự án cụ thể, gần đây nhất là dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao Yên Nghĩa (Hà Đông) rộng gần 80ha với mục tiêu cung cấp giống cây trồng chất lượng cao cho Hà Nội; chỉ đạo giải quyết vướng mắc cấp "sổ đỏ" sau dồn điền đổi thửa... Đặc biệt, một tư tưởng chỉ đạo mới cũng được khẳng định qua chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy - yêu cầu các địa phương xây dựng nông thôn mới tập trung vào chất lượng, không chạy theo số lượng.

Không chỉ lĩnh vực nông nghiệp, Báo cáo UBND thành phố trình kỳ họp thứ ba HĐND thành phố khóa XV (khai mạc hôm nay, 5-12) cho biết, từ đầu năm đến nay, kinh tế Thủ đô có sự tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,03%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Đến nay, thu ngân sách toàn thành phố đã đạt 173.846 tỷ đồng, bằng 102,6% dự toán HĐND thành phố giao; chi ngân sách đạt 74.479 tỷ đồng, bằng 101% dự toán năm.

Theo Giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Văn Tứ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố đã thu hút một số dự án lớn trong các lĩnh vực được đánh giá là thế mạnh và ưu tiên. Ở lĩnh vực công nghệ cao là Dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung (vốn đăng ký 300 triệu USD); lĩnh vực môi trường là Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống (227 triệu USD). Ở lĩnh vực viễn thông là Công ty Vietnamobile tăng vốn (208 triệu USD). Ở lĩnh vực ngân hàng là Dự án Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Public Việt Nam (134 triệu USD)... Vốn đầu tư vào các khu công nghiệp thành phố tăng 4,6 lần so với năm 2015. Vốn ngoài ngân sách đăng ký đầu tư vào thành phố đạt 423.800 tỷ đồng; trong đó có 445 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 2,8 tỷ USD (tăng 2,6 lần so với năm 2015). Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn Hà Nội từ đầu năm đến nay đạt gần 23.000 với tổng vốn đăng ký trên 203.000 tỷ đồng, tăng 19% về số lượng, 42% về vốn so với cùng kỳ năm 2015. Không khí khởi nghiệp, sự hào hứng của giới đầu tư sản xuất kinh doanh với Hà Nội đang ngày càng thể hiện rõ.

Dấu ấn trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố còn được thể hiện ở hàng loạt công trình lớn, với cách triển khai rất quyết liệt. Tiêu biểu như, chỉ trong 7 tháng khởi công và xây dựng, thành phố đã đưa vào sử dụng Trung tâm Kỹ thuật cao và Phẫu thuật tiêu hóa Hà Nội tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn với dịch vụ chất lượng quốc tế, nơi sẽ thực hiện tầm soát ung thư cho người dân chỉ với giá chưa đến 64.000 đồng/lần. Thành phố cũng đã khởi công Dự án Công viên Kim Quy và Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia đẳng cấp quốc tế ở huyện Đông Anh; thí điểm tổ chức không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm; xây dựng tuyến phố kiểu mẫu đồng bộ quy hoạch kiến trúc tuyến phố Lê Trọng Tấn; phát động trồng 1 triệu cây xanh…

Khó khăn về nguồn lực không ngăn cản được quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô nhằm huy động các nguồn vốn trong xã hội để đầu tư xây dựng những công trình, dự án tầm cỡ. Nhiều dự án được triển khai thực hiện trong thời gian vừa qua đã bước đầu khẳng định sự tin tưởng của giới đầu tư đối với bộ máy lãnh đạo, quản lý TP Hà Nội; đồng thời định hình một phong cách tư duy mới, tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo thành phố. Một sự khởi đầu vững chắc!

(Còn nữa)

Võ Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/856930/bai-1-khoi-dau-vung-chac