Bài 2: Bị rút giấy phép, chi nhánh CTy XKLĐ Hoàng Phát vẫn hoạt động

Dù bị tước giấy phép nhưng theo ghi nhận tại chi nhánh văn phòng tư vấn du học và XKLĐ công ty Hoàng Phát (nhà 4 A1- khu nhà ở Mỹ Đình, phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội) vẫn ngang nhiên hoạt động.

Trước đó, Báo Gia đình Việt Nam có bài phản ánh “Công ty Hoàng Phát XKLĐ sang thị trường Singapore?”, phản ánh về việc Công ty CP Thương mại Dịch vụ Tư vấn Giáo dục Hoàng Phát có thể “đưa” lao động sang được Singapore với mức phí khoảng 6000USD.

Đáng nói, trước đó, ngày 5/4/2017, Bộ LĐTB&XH đã rút giấy phép số 810 do Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH ký, đình chỉ hoạt động công ty XKLĐ Hoàng Phát.

Vậy nhưng theo ghi nhận, chiều ngày 11/4, khi PV có mặt tại địa chỉ nhà 4 A1- khu nhà ở Mỹ Đình, phường Mỹ Đình (Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội) ghi nhận thực tế thì chi nhánh văn phòng tư vấn du học và XKLĐ công ty Hoàng Phát vẫn hoạt động.

Cụ thể, tầng 1 của tòa nhà làm nơi "giao dịch". Các tầng khác được sử dụng làm chỗ ở cho các học viên đang được đào tạo đi XKLĐ tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và du học sinh một số nước. Trong văn phòng, có 3 nhân viên nữ.

Địa điểm chi nhánh văn phòng tư vấn du học và XKLĐ công ty Hoàng Phát hoạt động.

Bên ngoài là tấm biển được treo để "lòe" người dân

Khi chúng tôi có mặt tại đây, có một học viên nữ đang đến để làm thủ tục XKLĐ, một thanh niên đang đến giao dịch đổi ngoại tệ. Nhân viên văn phòng đổi tiền VND để lấy ngoại tệ USD tại văn phòng công ty này. Phía ngoài cổng văn phòng, có một số học viên.

Trong vai người có nhu cầu tìm hiểu thủ tục cho người nhà muốn được XKLĐ sang thị trường Nhật Bản, PV được một người phụ nữ tên Thoa quê Nghệ An đứng ra tư vấn kỹ sau khi nghe được các chỉ số cơ bản về trình độ học vấn, sức khỏe người có nhu cầu XKLĐ.

Theo chị Thoa tư vấn, hiện tại đang có đơn hàng sang thị trường Nhật Bản, công việc qua đó phải làm là đóng gói hàng hóa. Đơn hàng này sẽ được tuyển dụng vào ngày 22/4 tới. Chị Thoa hướng dẫn thêm: “Nếu chưa ra kịp thì có thể bảo người lao động gửi ảnh với thông tin người XKLĐ ra trước. Nếu gửi ảnh thì gửi ảnh 4 X 6, ảnh phải đẹp vào”. Sau đó chị Thoa in cho chúng tôi một đơn hàng trước đó đã từng tuyển dụng để đưa về nhà tham khảo.

Khi hỏi về kinh phí cho đơn hàng sẽ tuyển vào 22/4 tới sang thị trường Nhật Bản, chị Thoa cho biết “mức phí khoảng 6800 USD. Ngoài mức phí đó ra, người lao động trước khi vào dự tuyển, phải đóng trước 10 triệu đồng để đặt cọc, 600 USD là kinh phí cho việc học tiếng và đào tạo trong vòng khoảng 3,5 – 6 tháng.

Tiền ăn, học viên phải tự túc. Học viên sẽ được đưa xuống cơ sở đào tạo ở Hà Đông”. Số kinh phí XKLĐ 6.800 USD được chia đóng làm 2 lần, lần đóng khoảng 3.500 USD, khi nào có visa gần bay thì đóng nốt số tiền còn lại. Kinh phí đi XKLĐ sang Đài Loan khoảng gần 6000 USD. Học viên, người lao động trước khi đi cần chuẩn bị một bộ hộ sơ về cơ bản và phải đi khám sức khỏe tại một số bệnh viện do công ty chỉ định. Kinh phí khám sức khỏe hết khoảng 800.000 đồng.

Chị Thoa cho biết thêm, văn phòng này là chi nhánh của công ty XKLĐ Hoàng Phát có trụ sở chính tại 75/45 đường Bùi Huy Bích (phường Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội). Để thêm độ tin cậy chị Thoa nói rằng “bên này là văn phòng phụ trách tư vấn, tuyển dụng. Nếu xảy ra kiện cáo, tranh chấp thì mới đến tổng công ty để giải quyết”.

Người phụ nữ tên Thoa đứng ra tư vấn

Theo lời chị Thoa, hiện công ty chính không tuyển được học viên đi XKLĐ. Hỏi về người đứng đầu tại văn phòng này là ai, chi Thoa cho biết:Văn phòng này do nhiều người cùng đứng tên để hoạt động.

Khi hỏi về đơn hàng đi XKLĐ sang Hàn Quốc, chị Thoa giải thích rằng hiện một số địa phương thuộc một số tỉnh miền Trung đang bị Chính phủ Hàn Quốc cấm. Tuy nhiên, khi PV cố tình nhắc đến thị trường này liền được chị Thoa tư vấn rằng “nếu đi thì đăng ký hồ sơ ngay từ bây giờ”.

Quá trình tìm hiểu thông tin, PV được tiếp xúc với một học viên tên Ph, quê ở Thanh Chương, Nghệ An đang học tiếng để đi XKLĐ sang Nhật Bản. Ph cho biết, anh sinh năm 1996, mới học xong THPT. Theo lời Ph giải thích thì chiều cao cân nặng không quan trọng, miễn là ko bị bệnh HIV là được.

Đơn hàng anh Ph đang đi hết kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Theo lời Ph, anh đi đơn hàng “kiểu đại sứ quán” (?). Tôi hỏi đơn hàng này là như thế nào thì Ph không giải thích được. Ph cho biết, lúc vào nhập học Ph đã nộp cho công ty 20 triệu đồng. Tôi nhìn chiều cao và cân nặng của Ph đoán chắc rằng không đủ chiều cao và cân nặng như tiêu chuẩn tuyển dụng XKLĐ mà chị Thoa đưa ra.

Như vậy, cơ quan chính có giấy phép hoạt động XKLĐ là Công ty Hoàng Phát có trụ sở chính tại 75/45 đường Bùi Huy Bích hiện đã bị cơ quan chức năng rút giấy phép hoạt động trong lĩnh vực XKLĐ

Tuy nhiên, hiện văn phòng công ty Hoàng Phát có địa chỉ tại nhà 4 A1- khu nhà ở Mỹ Đình, phường Mỹ Đình (Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội) lại ngang nhiên hoạt động tuyển dụng XKLĐ.

Đề nghị Bộ LĐTB &XH, Cục quản lý Lao động ngoài nước, cơ quan công an vào cuộc điều tra xử lý nghiêm đơn vị đưa người đi XKLĐ có dấu hiệu “chui”, tránh gây hậu quả cho người lao động.

Báo gia đình Việt Nam tiếp tục thông tin vụ việc!

Hà Long

Bạn đọc có thông tin, đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo xin vui lòng gọi qua số ĐT: 0916 950 168 hoặc Email thubandocgdvn@gmail.c om

/**/

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/dieu-tra-don-thu/bi-rut-giay-phep-chi-nhanh-xkld-hoang-phat-van-ngang-nhien-hoat-dong-d110727.html