Bãi giữa sông Hồng sẽ thành công viên văn hóa | Hà Nội tin mỗi chiều

Bãi giữa sông Hồng sẽ thành công viên văn hóa; Bộ phận một cửa các cấp ở Hà Nội triển khai không dùng tiền mặt từ 1/6; Điểm mới trong công tác đăng ký và quản lý phương tiện xe ở Hà Nội… là những nội dung chính trong chương trình hôm nay.

Bãi giữa sông Hồng sẽ thành công viên văn hóa

Trong khi người dân nội thành Hà Nội thiếu không gian công cộng, không gian xanh thì khu vực bãi nổi sông Hồng, với diện tích lên tới hơn 300ha vẫn bị bỏ hoang nhiều năm nay. Gần đây Thành phố Hà Nội đã nghiên cứu tìm giải pháp biến bãi nổi này thành công viên sinh thái.

Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về việc lập Đề án “Phát triển bãi nổi giữa và ven sông Hồng thành công viên văn hóa đa chức năng”, chiều 10/5, tại trụ sở UBND quận Hoàn Kiếm đã diễn ra lễ phát động cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch công viên văn hóa đa chức năng tại khu vực bãi nổi giữa và bãi ven sông Hồng. Cuộc thi nhằm tìm kiếm ý tưởng thiết kế sáng tạo độc đáo, khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực bãi nổi giữa và bãi bồi ven sông Hồng thuộc địa bàn 4 quận: Hoàn Kiếm, Long Biên, Ba Đình, Tây Hồ thành công viên văn hóa xứng tầm tại khu vực. Các ý tưởng quy hoạch cũng nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, lợi thế tiềm năng, cải thiện cảnh quan, môi trường, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba. Cuộc thi dành cho các tổ chức, cá nhân uy tín trong lĩnh vực tư vấn thiết kế sáng tạo trong nước và quốc tế. Lễ trao giải và công bố kết quả dự kiến diễn ra tháng 10/2024.

Thành phố Hà Nội đang nghiên cứu tìm giải pháp biến bãi nổi sông Hồng thành công viên sinh thái. Ảnh: Duy Phạm

Trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển đô thị, yếu tố công viên đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy kết nối giữa con người với thiên nhiên và môi trường đô thị, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống. Bãi nổi giữa và ven sông Hồng là vùng đất được phù sa bồi đắp trong nhiều năm thuộc các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Long Biên. Suốt thời gian qua, bãi giữa sông Hồng rộng cả trăm hecta bị bỏ hoang, trong khi người dân Hà Nội thiếu chỗ vui chơi, giải trí. Vấn đề khai thác, phát huy giá trị không gian, cảnh quan bãi nổi sông Hồng được đặt ra từ lâu. Song những năm trước đây, vấn đề này gặp phải rào cản về pháp lý, đặc biệt là các quy định về Luật Đê điều. Hiện nay, thành phố đã phát triển định hướng lấy sông Hồng là trục cảnh quan của Thủ đô. Đồng thời, thành phố cũng đã thông qua Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến Mễ Sở, trong đó thống nhất việc khai thác, phát triển bãi nổi thành Công viên văn hóa đa chức năng. Giới chuyên gia thống nhất việc cải tạo, xây dựng Công viên văn hóa đa chức năng tại bãi giữa sông Hồng phải tôn trọng yếu tố xanh, tức hài hòa giữa bảo vệ cảnh quan với việc triển khai xây dựng các công trình; bảo đảm tuyệt đối an toàn thoát lũ; xây dựng các tuyến giao thông đường thủy, đường bộ kết nối với bãi nổi một cách hợp lý.

Xây dựng công viên văn hóa đa chức năng tại khu vực này, không chỉ là không gian giải trí mà còn xây dựng mô hình hướng đến tạo lập một cộng đồng đô thị có khả năng thích ứng và chống chịu biến đổi khí hậu. Việc tổ chức thiết kế công viên là khu vực công cộng kết hợp với tổ chức các sự kiện văn hóa, các lễ hội cũng là một trong những cách khai thác yếu tố văn hóa truyền thống, tạo nên một không gian sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên và gắn kết cộng đồng xung quanh.

Bộ phận một cửa các cấp ở Hà Nội triển khai không dùng tiền mặt từ 1/6

Từ ngày 1/6, TP Hà Nội triển khai thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính tại các bộ phận một cửa trên địa bàn thành phố. Gần đây, thành phố Hà Nội triển khai thí điểm sáng kiến thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính bằng mã QR tại các bộ phận một cửa thuộc quận Hoàn Kiếm trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố.

Từ 1/6, tất cả bộ phận một cửa tại Hà Nội sẽ triển khai hình thức thu phí không dùng tiền mặt. Ảnh: TP

Để nhân rộng mô hình, ngày 10/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1426 về việc triển khai thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính tại các bộ phận một cửa trên địa bàn thành phố. UBND thành phố chỉ đạo giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn triển khai ngay các giải pháp thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt đối với hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện trực tiếp tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn thành phố từ ngày 1/6/2024, phấn đấu bảo đảm 100% giao dịch không dùng tiền mặt.

Trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thiết bị để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thì các đơn vị, địa phương bố trí nhân viên hỗ trợ, bảo đảm hiệu quả, nhanh chóng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hà Nội, Thành phố ưu tiên đối với các dịch vụ công ích, dịch vụ hành chính công và thúc đẩy các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo tiên phong áp dụng công nghệ số, nền tảng số, triển khai chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường hình thành thế hệ công dân số và doanh nhân số cho tương lai…

Điểm mới trong công tác đăng ký và quản lý phương tiện xe ở Hà Nội

Việc ứng dụng công nghệ thông tin qua cổng dịch vụ công trực tuyến làm thủ tục cho người dân đến đăng ký xe, được Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội áp dụng từ đầu năm đến nay, bước đầu phát huy hiệu quả.

Nét mới trong công tác đăng ký và quản lý phương tiện từ đầu năm 2024 đến nay, chính là việc ứng dụng công nghệ thông tin làm thủ tục cho người dân đến đăng ký xe. Nhờ những ứng dụng như làm thủ tục điền thông tin từ nhà; đăng ký qua cổng dịch vụ công nên khi người dân tới làm thủ tục đăng ký xe chỉ mất chưa đến 5 phút.

Người dân đến làm thủ tục đăng ký nhanh chóng. Ảnh: QĐND

Ghi nhận tại các điểm đăng ký xe, người dân có nhu cầu đăng ký ô tô tuy đông, nhưng đã không còn cảnh phương tiện xếp hàng dài chờ hoàn tất thủ tục kiểm tra số khung, số máy. Đại úy Đỗ Duy Phương - cán bộ Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, trong quá trình giải quyết đăng ký làm việc qua cổng dịch vụ công, đơn vị tiếp nhận nhu cầu của người dân đã chủ động đặt lịch làm việc. Người dân khi có mặt chỉ cần trình những giấy tờ cần thiết là hoàn tất thủ tục. Khi tiếp nhận thông tin từ cổng dịch vụ công, người dân có nhu cầu được hẹn trước khi tới làm việc. Thủ tục bốc biển số ngẫu nhiên và trả giấy hẹn chỉ mất chưa đầy 5 phút. Những người dân còn lúng túng khi sử dụng ứng dụng dịch vụ công đã được hướng dẫn qua tờ in, các bước từ đăng nhập thông tin, đến nhận phiếu hẹn.

Thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho thấy, hiện tại tổng số phương tiện đang quản lý trên toàn thành phố là 8.056.402 xe. Trong đó, ô tô là 1.126.002 xe; môtô, xe máy 6.930.400 xe; ngoài ra, hiện đang đăng ký quản lý 80 xe xích lô. Riêng trong quý I/2024, tổng số đăng ký mới ô tô và mô tô toàn thành phố khoảng 8.790 chiếc.

Hiện phương tiện cá nhân, trong đó đa phần là xe máy vẫn tăng theo từng năm. Dự báo, với tốc độ tăng bình quân 10%/năm, đến năm 2025, Hà Nội sẽ có khoảng 11 triệu xe máy. Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong đăng ký, quản lý xe và xử lý vi phạm giao thông thời gian qua củag CSGT được người dân đánh giá cao và ghi nhận sự hài lòng của nhân dân trong giải quyết các thủ tục, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác CCHC của Công an Thành phố./.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bai-giua-song-hong-se-thanh-cong-vien-van-hoa-ha-noi-tin-moi-chieu-237256.htm