Bài học chọn HLV ngoại từ Indonesia và Thái Lan

Hai đối thủ lớn của Việt Nam ở Đông Nam Á đều không thành công trong việc chọn lựa các HLV nước ngoài dựa trên danh tiếng.

Tuyển Thái Lan từng gây bất ngờ khi đột ngột sa thải HLV Polking để ký hợp đồng ngắn hạn với Ishi.

Việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không muốn tiếp tục thuê HLV châu Âu sau khi chia tay ông Philippe Troussier, phản ánh xu thế hiện tại của bóng đá Đông Nam Á. Các nền bóng đá như Indonesia, Thái Lan hay Việt Nam nhận nhiều bài học cay đắng khi chọn những HLV danh tiếng từ châu Âu nửa thập niên qua.

Thực tế

Nguồn tin của Tri thức - Znews cho biết VFF ưu tiên HLV Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, trong cuộc tìm kiếm người dẫn dắt tiếp theo cho ĐTQG. Một trong những nguyên nhân lớn khiến HLV Troussier thất bại nặng nề với tuyển Việt Nam đến từ khác biệt văn hóa, điều ông Park Hang-seo không gặp phải.

Chính thành công của HLV Park Hang-seo cùng Việt Nam mở ra trào lưu chọn các chiến lược gia Hàn Quốc cho bóng đá Đông Nam Á.

Tới hiện tại, cả ông Shin Tae-yong (tuyển Indonesia) và Kim Pan-gon (tuyển Malaysia) đều có thể khiến người hâm mộ ở hai quốc gia Đông Nam Á này hài lòng phần nào.

Trước thời Shin Tae-yong, tuyển Indonesia từng đặt niềm tin rất lớn vào Luis Milla, HLV có hồ sơ xin việc cực kỳ ấn tượng. Thậm chí, nhiều người cho rằng ông Milla là HLV giỏi nhất từng làm việc ở Indonesia.

Cựu tiền vệ này từng chơi cho Barca và Real Madrid, sau đó chuyển sang huấn luyện các đội trẻ Tây Ban Nha từ U19 đến U23. Ông từng đưa U19 Tây Ban Nha vào chung kết châu Âu, sau đó giúp U21 "La Roja" lên ngôi vô địch lục địa già một năm sau.

Tháng 1/2017, LĐBĐ Indonesia (PSSI) ký hợp đồng hai năm với HLV Milla. Thời điểm đó, PSSI đang phát triển các đội tuyển theo lối chơi của bóng đá Tây Ban Nha, nên họ đặt kỳ vọng lớn vào HLV này.

LĐBĐ Indonesia từng có những trải nghiệm không vui với HLV Milla.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2018, PSSI phải sa thải HLV Milla trước thời hạn. Những mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa chiến lược gia người Tây Ban Nha và LĐBĐ Indonesia trong việc đàm phán khiến đôi bên chấm dứt hợp tác.

HLV Milla đòi nhận lương hơn 2 triệu USD/năm, mức lương cao kỷ lục trong lịch sử Đông Nam Á. PSSI không muốn trả khoản tiền này, trong bối cảnh chiến lược gia người Tây Ban Nha chưa mang lại thành tích đáng kể nào cho ĐTQG.

Dưới thời HLV người Tây Ban Nha, tuyển Indonesia thắng 3, thua 3 và hòa 2. Đội U23 Indonesia dưới sự dẫn dắt của ông cũng không gặt hái thành công đáng kể nào. Đến năm 2022, HLV Milla trở lại dẫn dắt Persib Bandung, CLB hàng đầu Indonesia, nhưng cũng bị sa thải chỉ sau 10 tháng.

Với Thái Lan, họ cũng nhận trái đắng khi thuê HLV Milovan Rajevac vào năm 2017. Chiến lược gia người Serbia khi đó có hồ sơ cực kỳ ấn tượng, bởi từng dẫn dắt Ghana vào tới tứ kết World Cup 2010.

LĐBĐ Thái Lan (FAT) thậm chí kiên nhẫn với ông Rajevac sau khi đội nhà thất bại cay đắng ở bán kết AFF Cup 2018. Tuy nhiên, đến trận ra quân Asian Cup 2019, FAT không thể kiên nhẫn hơn nữa, khi sa thải Rajevac ngay sau thất bại đáng xấu hổ 1-4 trước Ấn Độ.

Sau thời Rajevac, FAT còn thuê thêm một HLV từ châu Âu đó là Alexandre Polking. HLV người Đức gặt hái vài thành công cùng "Voi chiến", nhưng vẫn bị FAT đánh giá không phù hợp.

Cựu HLV TP.HCM bị FAT sa thải đột ngột vào tháng 11 năm ngoái, để nhường chỗ cho Masatada Ishii, một chiến lược gia người Nhật Bản.

Đặc thù của bóng đá Đông Nam Á

Steve Darby, cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan, chia sẻ với Tri thức - Znews rằng sự khác biệt văn hóa là nguyên nhân không nhỏ khiến HLV Troussier thất bại.

Dù chiến lược gia người Pháp có thời gian dài dẫn dắt các đội bóng tại châu Á, làm việc ở Việt Nam vài năm trước khi lên nắm ĐTQG, ông vẫn gặp khó trong việc thay đổi.

"Văn hóa bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á rất khó để các HLV nước ngoài thích nghi. Đặc biệt khi áp lực dành cho HLV tuyển quốc gia ngày càng lớn, do sự phát triển từ mạng xã hội và các phương tiện truyền thông như hiện tại", HLV Darby phân tích.

HLV Troussier đã chia tay tuyển Việt Nam.

Điều đó dẫn đến việc HLV Polking bị sa thải không thương tiếc để nhường chỗ cho ông Ishii, tạo ra quyết định gây tranh cãi trong lòng bóng đá Thái Lan.

Madam Pang, người đứng sau quyết định chọn HLV Ishii, tin rằng chiến lược gia người Nhật Bản phù hợp với "Voi chiến". Thực tế cho thấy cựu HLV Buriram United không cần nhiều thời gian để giúp tuyển Thái Lan chơi tốt tại Asian Cup 2023.

Giai đoạn làm việc tại giải VĐQG Thái Lan trước đó giúp ông Ishii rất nhiều ở khâu lựa chọn nhân sự, bình ổn phòng thay đồ "Voi chiến" chỉ trong thời gian ngắn.

Sự thích nghi về mặt văn hóa bóng đá là điều khác biệt lớn nhất giữa Ishii với các đời HLV tuyển Thái Lan trước đó, kể cả nếu so với người đồng hương Akira Nishino, người có chuyên môn xuất sắc.

HLV Shin Tae-yong cũng đang làm tốt tại Indonesia, khi áp đặt được tính kỷ luật của người Hàn Quốc, nhưng vẫn biết điều chỉnh triết lý của mình để phù hợp với bóng đá xứ vạn đảo.

Theo Bola, ông Shin Tae-yong là HLV dẫn dắt tuyển Indonesia lâu nhất trong lịch sử, với 5 năm làm việc, và nhiều khả năng sẽ được PSSI trao bản hợp đồng mới.

Chính vì thế, không có gì khó hiểu khi sau trải nghiệm đáng buồn với HLV Troussier, bóng đá Việt Nam muốn quay lại với những chiến lược gia Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/bai-hoc-chon-hlv-ngoai-tu-indonesia-va-thai-lan-post1467250.html