Bãi rác quá tải 'chôn' luôn cả nghĩa trang

Hàng nghìn tấn rác thải không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn xâm lấn sang cả khu nghĩa trang nằm bên cạnh, đó là thực tế hiện nay ở bãi rác thải của xã Diễn Ngọc (Diễn Châu, Nghệ An).Như Sương

Hàng nghìn tấn rác thải không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn xâm lấn sang cả khu nghĩa trang nằm bên cạnh, đó là thực tế hiện nay ở bãi rác thải của xã Diễn Ngọc (Diễn Châu, Nghệ An).

Bãi rác này trước đây chỉ là nơi tập kết rác sinh hoạt của 3 xóm Trường Tiến, Trung Yên và Hồng Yên với lượng không đáng kể. Nhưng từ khoảng năm 2011, sau khi được xã quy hoạch thành bãi tập kết chung của xã với diện tích 3.200m2, lượng rác đổ về tăng lên gấp nhiều lần và rơi vào quá tải.

Thậm chí, bãi rác đã xâm lấn sang cả khu vực nghĩa trang, gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Toàn cảnh bãi rác Diễn Ngọc hiện nay. Ảnh: Như Sương

Toàn cảnh bãi rác Diễn Ngọc hiện nay. Ảnh: Như Sương

Chị Nguyễn Thị Thu (39 tuổi, trú tại xóm Trường Tiến) gay gắt: “Đến cả người chết mà cũng chẳng được yên. Cơ man rác ở khắp nơi dồn về đây rồi lâu ngày chất thành núi. Có ngôi mộ bị rác lấp sâu cả mét, người ta vừa phải bới lên để xây kè chắn xung quanh”.

Ngày nắng thì mùi xú uế, ngày mưa, dòng nước đen ngòm từ bãi rác chảy lan theo nước mưa, xuống tận ao nuôi cá, khiến cả vùng bị ô nhiễm. "Mấy lần cá trong ao nuôi chết nổi trắng nước", chị Nguyễn Thị Hoa, xóm Hồng Yên cho biết thêm.

Một ngôi mộ vừa được bới tìm sau khi bị rác thải vùi lấp. Hiện ngôi mộ đã được xây kè chống tình trạng rác thải tái sạt lở. Ảnh: Như Sương

Sự quá tải của bãi rác Diễn Ngọc không chỉ ở tình trạng rác xâm lấn sang khu vực nghĩa trang mà còn chiếm luôn cả phần đường đê cũng như phía bên sông Bùng. Nguồn nước bẩn từ bãi rác cũng gây ô nhiễm cho một số xóm của các xã Diễn Vạn, Diễn Ngọc và Diễn Kỷ.

Bãi rác trở thành nơi chăn thả trâu bò. Ảnh: Như Sương

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc cho biết: Thời gian gần đây, bãi rác của xã Diễn Ngọc rơi vào tình trạng quá tải, không thể tiếp nhận thêm được nữa. Trước tình hình đó, địa phương đã làm hợp đồng với công ty môi trường Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Nghệ An để chở rác đi nơi khác. Tuy nhiên, do lượng rác cũ tồn đọng từ nhiều năm nay cộng thêm lượng rác thải mới phát sinh ngày càng nhiều nên tần suất 3 ngày/chuyến không thể đáp ứng đủ nhu cầu.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ ký hợp đồng để nâng tần suất xe chở rác để nhanh chóng khắc phục tình trạng quá tải ở khu vực này", ông Dũng cho biết.

Như Sương

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201705/bai-rac-qua-tai-chon-luon-ca-nghia-trang-2807451/