Bại trận trước IS, chiến binh người Kurd kéo nhau bỏ trốn khỏi Raqqa

Hàng chục chiến binh của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu đã chạy trốn trước các cuộc tấn công của phiến quân IS ở tỉnh Raqqa.

FNA dẫn nguồn tin riêng cho hay, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu đã phải hứng chịu thương vong nặng nề trong các cuộc đụng độ khốc liệt với các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thành phố Raqqa.

Bại trận trước IS, chiến binh người Kurd kéo nhau bỏ trốn khỏi Raqqa.

Hàng chục chiến binh người Kurd đã bỏ trốn khỏi chiến trường và trở về làng của họ gần Hasaka. Trong khi đó, 150 chiến binh SDF bỏ trốn khỏi chiến trường đã bị bắt lại, theo các báo cáo mới nhất.

Nguồn tin cho biết các thành viên SDF trốn chạy là kết quả của sự sợ hãi ngày càng gia tăng giữa lực lượng người Kurd trẻ tuổi bị buộc phải tham gia vào cuộc chiến chống IS và không có các chỉ huy SDF ở hàng ngũ.

Thành phố Raqqa nằm trên bờ phía bắc của sông Euphrates, bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đánh chiếm vào tháng 3/2013.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành không kích nhắm vào các mục tiêu của IS ở Syria kể từ tháng 9/2014 mà không được sự cho phép của chính quyền Damascus hay Liên hợp quốc. SDF được Mỹ hậu thuẫn cũng đã bắt đầu mở chiến dịch tấn công Raqqah vào ngày 6/6 vừa qua.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bai-tran-truoc-is-chien-binh-nguoi-kurd-keo-nhau-bo-tron-khoi-raqqa-d106152.html