Baker Hughes: Các nhà khoan dầu Mỹ bổ sung số giàn khoan tuần thứ 18 liên tiếp

Các công ty năng lượng Mỹ đã bổ sung số giàn khoan tuần thứ 18 liên tiếp, chuỗi tăng dài thứ hai trong lịch sử, do dự đoán giá dầu tăng là động lực cho các nhà khoan dầu tăng sản lượng dầu đá phiến hàng tháng lên mức cao nhất kể từ giữa năm 2015.

Các nhà khoan dầu đã bổ sung 8 giàn khoan trong tuần trước, lên tổng cộng 720 giàn, cao nhất kể từ tháng 4/2015, theo công ty Baker Hughes.

Số liệu này hơn gấp đôi so với cùng tuần một năm trước khi chỉ có 318 giàn khoan hoạt động. Đây là chuỗi tăng dài thứ hai, theo số liệu của Baker ghi nhận từ năm 1987. Các nhà khoan dầu đã bổ sung số giàn khoan trong 19 tuần liên tiếp tính tới tháng 8/2011.

Dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ phục hồi trong tuần này lên khoảng 50 USD/thùng. Các nhà đầu tư dự kiến Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC và các nhà sản xuất khác gia hạn cắt giảm sản lượng sang năm tới.

OPEC và các nhà sản xuất khác sẽ nhóm họp vào ngày 25/5 để quyết định liệu có gia hạn thời gian cắt giảm nhằm giảm lượng dầu thô dư thừa không.

Sản lượng dầu đá phiến của Mỹ được dự kiến tăng tháng thứ 6 liên tiếp trong tháng 6 lên 5,4 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ tháng 5/2015.

Các nhà phân tích tại Simmon & Co, chuyên gia năng lượng tại ngân hàng đầu tư Mỹ, Piper Jaffray, dự báo trong tuần này là tổng số giàn khoan dầu và khí đốt sẽ đạt trung bình 862 giàn trong năm 2017, 1.067 giàn trong năm 2018 và 1.184 giàn trong năm 2019. Hầu hết các giếng sản xuất cả dầu mỏ và khí đốt.

Nếu đúng dự báo năm 2019 của Simmons sẽ là cao nhất kể từ năm 2014, khi có 1.862 giàn khoan hoạt động. Theo Baker Hughes số giàn khoan đạt đỉnh 1.919 giàn trong năm 2012.

Giới phân tích tại công ty dịch vụ tài chính Mỹ Cowen & Co cho biết 60 công ty thăm dò và sản xuất E&P có kế hoạch tăng chi tiêu trung bình 51% trong năm 2017 so với năm 2016, sau khi ước tính sụt giảm 48% trong năm 2016 và giảm 34% trong năm 2015.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/baker-hughes-cac-nha-khoan-dau-my-bo-sung-so-gian-khoan-tuan-thu-18-lien-tiep-670671.html