Baker Hughes: Các nhà khoan dầu Mỹ bổ sung số giàn khoan tuần thứ 7 liên tiếp

Các nhà khoan dầu Mỹ đã bổ sung giàn khoan dầu tuần thứ 7 liên tiếp, mở rộng sự phục hồi trong tháng thứ 10, khi các công ty năng lượng gồm Exxon Mobil tăng cường kế hoạch chi tiêu để tận dùng sự phục hồi của giá dầu.

Các nhà khoan dầu đã bổ sung 7 giàn khoan dầu trong tuần trước mang tổng số giàn khoan lên 609 giàn, cao nhất kể từ tháng 10/2015, theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes.

Trong cùng tuần này năm trước có 392 giàn hoạt động.

Kể từ khi giá dầu lần đầu tiên vượt 50 USD/thùng trong tháng 5 sau khi phục hồi từ mức thấp 13 năm trong tháng 2/2016, các nhà khoan dầu đã bổ sung 293 giàn 36 tuần trong 40 tuần qua, sự phục hồi giàn khoan lớn nhất kể từ khi sự dư thừa dầu mỏ toàn cầu đã kéo dài kể từ giữa năm 2014.

Baker Hughers đã công bố số giàn khoan dầu giảm từ mức kỷ lục 1.609 trong tháng 10/2014 xuống mức thấp nhất 6 năm 316 giàn trong tháng 5/2016 do giá dầu Mỹ sụt giảm từ hơn 107 USD/thùng trong tháng 6/2014 xuống gần 26 USD trong tháng 2/2016.

Giá dầu thô Mỹ kỳ hạn đã giao dịch quanh 53 USD/thùng trong ngày 3/3, đẩy hợp đồng này theo hướng giảm tuần thứ hai trong 3 tuần, do nguồn cung dầu thô Mỹ dồi dào làm suy yếu những nỗ lực giảm dư thừa dầu mỏ toàn cầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu OPEC và các nhà sản xuất khác.

Tồn kho dầu thô của Mỹ đạt mức cao kỷ lục trong tuần trước, sau 8 tuần tăng liên tiếp, và sản lượng vượt 9 triệu thùng/ngày tuần thứ hai liên tiếp, cao nhất kể từ tháng 4/2016.

Giới phân tích cho biết họ dự kiến các công ty năng lượng Mỹ tăng cường chi tiêu trong việc khoan và bơm thêm dầu, khí tự nhiên từ các mỏ dầu đá phiên trong những năm tới, hiện nay giá năng lượng được dự kiến tăng.

Giám đốc điều hành mới của Exxon, Darren Woods đã nói với các cổ đông rằng các cổ đông lớn đầu tư 5,5 tỷ USD trong các dự án khoan dầu ngắn hạn tại Bắc Dakoto và Texas trong năm 2017, hay khoảng 1/4 chi phí vồn và dự định ngày càng tăng trong ba năm tới.

Các nhà phân tích tại Simmons & Co, chuyên gia năng lượng tại ngân hàng đầu tư Mỹ Piper Jaffray đã dự báo tổng số giàn khoan dầu và khí đốt sẽ đạt trung bình 815 trong năm 2017, 933 giàn trong năm 2018 và 1.044 giàn trong năm 2019. Hầu hết các giếng sản xuất cả dầu mỏ và khí đốt. Số liệu của Baker Hughes là 718 giàn trung bình cho đến nay trong năm 2017, 509 giàn trong năm 2016 và 978 giàn trong năm 2015.

Giới phân tích tại công ty dịch vụ tài chính Mỹ Cowen & Co cho biết việc theo dõi vốn chi tiêu của họ cho thấy 52 công ty thăm dò và sản xuất E&P có kế hoạch tăng cường chi tiê trung bình 50% trong năm 2017 so với năm 2016.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/baker-hughes-cac-nha-khoan-dau-my-bo-sung-so-gian-khoan-tuan-thu-7-lien-tiep-664272.html