Ballack mang băng thủ quân ĐT Đức: Giết chết "cỗ xe tăng"

(Bong da) - Trước các trận đấu vòng loại Euro 2012 của ĐT Đức, HLV Joachim Loew đã quyết định trao chiếc băng thủ quân của ĐT cho tiền vệ Michael Ballack, người đã bỏ lỡ các trận đấu cùng "cỗ xe tăng" tại World Cup 2010.

Mời các bạn bấm ngay để xem tin tức hàng ngày về BÓNG ĐÁ ĐỨC trên 24h. Hãy bấm đây để xem các bàn thắng kinh điển của BUNDESLIGA Trên thực tế vấn đề chiếc băng thủ quân của đội tuyển Đức đã trở thành chủ đề được NHM nước này bàn tán từ khá lâu. Khi mà các CĐV "cỗ xe tăng" vẫn luôn đặt câu hỏi, Ballack – Lahm liệu ai xứng đáng mang trên mình chiếc băng đội trưởng giai đoạn hậu World Cup 2010. Thế nhưng ngay trước khi các trận đấu vòng loại Euro 2012 diễn ra, HLV trưởng Joachim Loew đã xóa đi bầu không khí căng thẳng trong đội tuyển với việc trao lại băng thủ quân cho Michael Ballack. Ballack sẽ trở lại với chiếc băng đội trưởng ĐT Đức Tuy nhiên, trên thực tế có thể dễ dàng nhận thấy việc Joachim Loew trao lại chiếc băng thủ quân cho Michael Ballack đồng nghĩa với việc chiến lược gia người Đức đã phá vỡ bộ khung của ĐT, một bộ khung từng được đánh giá khá cao tại VCK World Cup 2010. Việc Ballack nhận lại chiếc băng đội trưởng đồng nghĩa với một vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của đội tuyển Đức trong các trận đấu tới đây. Tuy nhiên, một câu hỏi đã được đặt ra liệu Ozil hay Schweinsteiger sẽ là người phải nhường lại vị trí cho cựu cầu thủ Chelsea, bởi vị trí của Sami Khedira cũng như hai cầu thủ chạy cánh là Thomas Muller, Lukas Podolski là bất khả xâm phạm và có muốn thì Ballack cũng không thể đảm nhiệm được vai trò của những tuyển thủ này. Với vị trí hộ công của Ozil, vị trí mà từ trước khi World Cup 2010 diễn ra, Ballack đã được coi là nhân vật không thể thay thế trong sơ đồ của Loew. Song màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ 21 tuổi trong những ngày hè tại Nam Phi vừa qua cùng với cái mác khoác áo Real Madrid chắc chắn sẽ giúp anh giữ được một suất đá chính trong đội hình của "cỗ xe tăng". Người còn lại đó chính là Schweinsteiger, cầu thủ của Bayern đang có được phong độ khá tốt đặc biệt tại đội tuyển quốc gia. Không chỉ công thủ toàn diện mà tiền vệ của hùm xám Bavaria còn có những pha kiến tạo hết sức điệu nghệ cùng khả năng sút xa không thua kém gì Ballack. Chính vị vậy, nếu Loew nhắm vị trí tiền vệ trung tâm này cho Ballack điều đó đồng nghĩa với việc đẩy Schweinsteiger chơi dạt sang cánh trái vị trí mà Podolski đang đảm nhiêm tại ĐT Đức. Tuy nhiên, đã khá lâu rồi tiền vệ của Bayern không còn thi đấu trong vai trò của một cầu thủ chạy cánh và điều đó chính là một sự mạo hiểm không những dành cho Joachim Loew mà còn cho "cỗ xe tăng". Schweinsteiger sẽ phải nhường vị trí cho Ballack Không chỉ vậy, việc Ballack năm nay đã bước sang tuổi 34 và không có được phong độ tốt đặc biệt kể từ khi trở lại sau chấn thương chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của ĐT. Trận đấu cuối tuần qua trong màu áo Leverkusen tại Bundesliga của Ballack là một minh chứng cực kỳ rõ nét. Không chỉ bị thay ra sân trong hiệp 2 mà sự chậm chạp cùng khả năng làm chủ khu trung tuyến không tốt của tiền vệ này chính là nguyên nhân không nhỏ tạo nên thất bại 3-6 cho Leverkusen. Như vậy, có thể dễ hiểu cho quyết định việc trả lại chiếc băng thủ quân ĐT Đức cho Ballack của Loew bởi những đóng góp của cựu cầu thủ Chelsea cho ĐT trong những năm qua. Song chắc chắn việc đưa Ballack trở lại thi đấu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của ĐT Đức, sức mạnh từng giúp người Đức có được vị trí thứ 3 chung cuộc tại VCK World Cup 2010. Mời bạn bấm ngay để xem tin hàng ngày về Bóng đá trên 24H, hãy bấm đây để biết lịch thi đấu bóng đá 24H. HIỆN NAY CHỈ 24H CÓ GIẤY PHÉP VIDEO BÓNG ĐÁ ANH, MỜI CÁC BẠN THƯỜNG XUYÊN GHÉ THĂM VÀ THƯỞNG THỨC mr_2305 (24h.com.vn)

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/bong-da/ballack-mang-bang-thu-quan-dt-duc-giet-chet-co-xe-tang-c48a321724.html