Bản án thích đáng cho gã cha dượng 'thú tính'

Biết con riêng của vợ đang ở nhà một mình, gã cha dượng đã lẻn về nhà, thực hiện hành vi hiếp dâm với nạn nhân.

Sáng 22/9, tại trụ sở UBND xã Cư Suê (huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk), TAND huyện Cư M’gar đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Y Ăi Adrơng (32 tuổi, xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội Hiếp dâm.

Theo cáo trạng, ngày 11/6, bị cáo và vợ tên H’A. (45 tuổi, ngụ buôn Sút M’drang, xã Cư Suê) đi viếng đám tang của một người dân trong buôn.

Đến khoảng 1h ngày 12/6, thấy vợ ngủ lại tại đám tang, Y Ăi đã nảy sinh ý định về nhà để hiếp dâm cháu H’M. (17 tuổi, con riêng của chị H’A.) nên lẻn về nhà trước.

Bị cáo Y Ăi đứng trước vành móng ngựa.

Bị cáo Y Ăi đứng trước vành móng ngựa.

Khi về nhà thấy cháu H’M. đang ngủ trên giường tại phòng khách, Y Ăi lẻn vào giường thực hiện hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, cháu H’M. đã tỉnh dậy dùng tay cào cấu, đồng thời dùng chân đạp làm Y Ăi ngã xuống giường. Ngay sau đó, nạn nhân đã chạy sang nhà chị họ sống cạnh bên báo lại sự việc.

Cho đến ngày 14/6, gia đình nạn nhân đến Công an xã Cư Suê trình báo sự việc, Y Ăi bị bắt ngay sau đó để phục vụ điều tra.

Tại phiên tòa, Y Ăi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vì vậy, HĐXX đã thống nhất tuyên phạt bị cáo Y Ăi Adrơng 5 năm 6 tháng tù giam về tội Hiếp dâm.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ban-an-thich-dang-cho-ga-cha-duong-thu-tinh-a339869.html