Bán bản quyền giống ngô 3,8 tỉ đồng

Hôm qua (11/7), Viện Nghiên cứu Ngô (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) đã tổ chức lễ ký kết các hợp đồng chuyển giao bản quyền giống ngô với một số doanh nghiệp...

Lễ ký hợp đồng giữa Viện Nghiên cứu Ngô và Cty CP Đầu tư Hạt giống Việt Nam

Cụ thể gồm: Hợp đồng bán bản quyền giống ngô lai LVN885 cho Cty Cổ phần Đầu tư Hạt giống Việt Nam (địa chỉ 265, phố Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội) với giá trị bản quyền 3,8 tỷ đồng; hợp đồng sản xuất gia công giữa Viện Nghiên cứu Ngô cho Cty Cổ phần Đầu tư Hạt giống Việt Nam với số lượng 750 tấn hạt lai F1 trong 2 năm; hợp đồng chuyển quyền phân phối giống ngô lai LVN152 cho Cty Cổ phần Đông Nam (Ninh Thuận) phân phối tại các tỉnh phía Nam và SX để phục vụ cho công ty với khối lượng 150 tấn trong 2 năm.

Phát biểu tại lễ ký kết, TS Bùi Mạnh Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngô đánh giá: Trong 3 năm trở lại đây, SX ngô trong nước ngày càng khó khăn, đặc biệt là trong năm 2016 tới nay, SX ngô trong nước đang phải gồng mình trước “khó khăn kép”, đó là trong khi ngô NK với giá rẻ ngày càng tăng thì thị trường tiêu thụ ngô trong nước, chủ yếu dành cho SX thức ăn chăn nuôi lại tụt giảm mạnh do tình hình chăn nuôi lợn rớt giá thê thảm. Hiện tại, giá ngô tại vựa ngô Sơn La chỉ còn khoảng 4.000 đ/kg, ở mức thấp chưa từng có. Ông Cường đánh giá, nhiều khả năng trong năm 2017, tổng diện tích ngô gieo trồng cả nước có thể sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 600 nghìn ha…

“Trong bối cảnh ngân sách nhà nước dành cho công tác nghiên cứu ngày càng eo hẹp, Viện Nghiên cứu Ngô sẽ phải tiếp tục đi bằng hai chân, vừa tiếp tục kiên trì nghiên cứu, vừa SX hạt lai F1. Bên cạnh đó, chiến lược của Viện sẽ từng bước tiến tới XK một số sản phẩm có chất lượng và cạnh tranh cao sang một số thị trường tiềm năng”, TS Cường tiết lộ.

Dự kiến trong năm 2017, Viện Nghiên cứu Ngô sẽ tiếp tục có thêm một số hợp đồng chuyển nhượng giống.

LÊ BỀN

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/ban-ban-quyen-giong-ngo-38-ti-dong-post198032.html