Bạn có biểu hiện nào của chứng hoang tưởng không?

Có những người chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi, nhưng đôi khi đó lại là dấu hiệu không mấy hay ho.

Lần đầu tiên được chụp ảnh cùng 'nàng tiên cá' đấy.

Cháu đói bụng quá, cho cháu ăn cùng với nhé.

Chúng ta cùng khiêu vũ với nhau một điệu nào.

Hôm nay 'làm ăn' chán quá nhỉ ông anh.

Cứ nghỉ ngơi đi, không ai làm phiền đâu.

Sẵn sàng bay cao lên nào chim ơi.

Đừng 'dỗi' anh nữa mà, quay sang nói chuyện với anh đi.

Chụp chung kiểu ảnh thôi có làm gì đâu mà hốt hoảng.

Chạy nhanh lên nào, ông ta sắp tóm được mình rồi.

Ô hay, tránh sang một bên cho chúng tôi còn chơi nào.

Chúng ta cùng nhảy theo điệu nhạc nhé.

Nào, cho mỗi đứa cắn một miếng thôi.

Ối, định làm cái trò gì vậy 'nhóc'.

Muốn học theo anh chưa đủ trình đâu.

Bố ơi, chúng ta sẽ đi thẳng về phía đấy nhé.

Theo Chém Gió/Danviet.vn

Danviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/vui/ban-co-bieu-hien-nao-cua-chung-hoang-tuong-khong.html