Bạn cùng phòng - Phim ngắn Việt đầu tiên gọi vốn cộng đồng

“Bạn cùng phòng” là phim ngắn Việt đầu tiên gọi vốn cộng đồng của đạo diễn trẻ tài năng Nguyễn Lê Hoàng Việt.

Gọi vốn cộng đồng (crowdfunding) là hình thức được nhiều nhà sản xuất phim lựa chọn để hiện thực hóa tác phẩm con cưng của mình và đưa ra thị trường.

Rất nhiều dự án gọi vốn cho phim đã gặt được nhiều thành công trên thế giới như: Veronica Mars (2013, đạo diễn Rob Thomas) với hơn 5,7 triệu đô; Wish I were here (2013, đạo diễn Zach Braff) kêu gọi được hơn 3,1 triệu đô hay seri phim hài Blue Mountain State (2014, Eric Falconer và Chris Romano đạo diễn) thành công gọi gần 2 triệu đô… để sản xuất đưa phim tới công chúng.

Tại Việt Nam, trong vài năm gần đây đã có nhiều nhà làm phim Việt đã đưa dự án phim lên các nền tảng gọi vốn quốc tế như KickStarter, IndieGogo

Tuy nhiên, hầu hết các dự án đều không đạt được đủ số vốn cần thiết và không thể hiện thực hóa ý tưởng; trừ bộ phim Saigon Electric của đạo diễn người Mỹ gốc Việt Stephane Gauger thực hiện dự án cùng Chánh Phương Films đã gọi vốn thành công 13.100 đô la Mỹ vào năm 2013.

Tính tới thời điểm này, dự án Bạn cùng phòng là đơn vị đầu tiên gọi vốn sản xuất một bộ phim Việt trên nền tảng gọi vốn của người Việt.

Bộ phim được thực hiện bởi một ê-kíp có tuổi đời còn rất trẻ: Đạo diễn Nguyễn Lê Hoàng Việt (1991), Đạo diễn hình ảnh Hoàng Liên Sơn (1990) và Nhà sản xuất Josh Levy (1985).

Trong đó, Nguyễn Lê Hoàng Việt là một thành viên tiêu biểu của cộng đồng làm phim trẻ Việt Nam - Chúng ta làm phim. Anh đã tham gia làm việc cùng gần 30 dự án phim lớn nhỏ với các vị trí khác nhau.

Phim ngắn Hạt cam và con mèo vàng không tuổi của anh đã đoạt giải thưởng "Trái tim hồng" khu vực (giải khán giả bình chọn) trong Liên Hoan Phim Quốc tế YxineFF 2014 và giải thưởng Tài năng Châu Á trong Liên hoan phim Mako, Hungary.

Năm 2016, Hoàng Việt là một trong những thành viên người Việt hiếm hoi tham gia sản xuất phim bom tấn Kong: Skull Island khi ghi hình ở Việt Nam với vai trò trợ lý sản xuất.

Nhóm sản xuất phim 'Bạn cùng phòng'.

Nhà sản xuất Josh Levy từng đạt hơn 20 giải thưởng với các phim ngắn. Sau nhiều năm làm việc tại các công ty giải trí lớn như FOX Sports Network hay DISNEY, Josh đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm cũng như mở rộng các mối quan hệ trong lĩnh vực truyền hình và làm phim tại Mỹ.

Hoàng Liên Sơn được biết đến là đạo diễn hình ảnh của nhiều phim ngắn đoạt giải trong nước và quốc tế như:Hai Thế Giới (2016) - giải Cánh Diều Bạc; Hạt Cam và Con Mèo Vàng Không Tuổi (2014) - Giải Trái Tim Hồng tại liên hoan phim Yxine 2014; Giải Tài Năng Châu Á tại liên hoan phim Asia Express, Hungary 2015; Sự thật: Tiểu Thuyết Thế Kỉ (2016).

Phim ngắn “Bạn cùng phòng” có sự tham gia của Đặng Cao Cường - vai Phan nhân viên ngân hàng, Phạm Bảo Long vai Lam - người bạn cùng phòng và 2 nhân viên phục vụ phòng do Nguyễn Sương Mai và Mai Anh Thư đảm nhận.

Phim khai thác đề tài về tình yêu giữa con người với con người - một thứ tình cảm vốn thuần chất không phân biệt tuổi tác và giới tính.Thế nhưng, trong xã hội mà chúng ta gọi là văn minh hiện nay, vẫn còn tồn tại những bất bình đẳng khiến chúng ta bỗng chốc cảm thấy lạc lõng và cô đơn trong thế giới thực rộng lớn, loay hoay trong cuộc hành trình khám phá và tìm kiếm cái tôi của chính mình.

Đồng cảm và thấu hiểu điều này, “Bạn cùng phòng” ra đời với mong muốn lột tả chân thực nỗi cô đơn “không thể tránh khỏi”của con người trong xã hội hiện đại.

Nguyễn Lê Hoàng Việt - đạo diễn của bộ phim khẳng định: “Bạn cùng phòng sẽ được đầu tư hoàn hảo, chỉn chu và khoa học. Việt tin bộ phim không chỉ được đón nhận bởi khán giả trẻ mà còn khán giả lớn tuổi hơn nữa. Việt cũng tin rằng, thông qua “Bạn cùng phòng”, người xem đều có thể thấy mình trong một góc nào đó của bộ phim. Ai cũng có nỗi cô đơn của riêng mình nhưng đừng bi quan mà hãy biến nó thành một nỗi cô đơn thật đẹp”.

Anh Thư - diễn viên triển vọng trong phim.

Việc kêu gọi góp vốn của cộng đồng cho phim Bạn cùng phòng còn khá mới mẻ với người Việt bởi vậy trước câu hỏi của phóng viên về việc kêu gọi vốn từ cộng đồng không thành công, Lê Hoàng Việt cũng cho biết anh vẫn sẽ tiếp tục hoàn thành bộ phim này bởi đó là công sức và tâm huyết cũng như sự đầu tư của cả ê kíp và diễn viên.

Được biết, phim ngắn “Bạn cùng phòng” hiện đang trong quá trình kêu gọi vốn trên nền tảng trang web Fundstarthoàn thiện hậu kỳ của phim. Bộ phim đã triển khai được 50% và đã nhận được khoảng 12% vốn tổng số vốn cần để sản xuất phim. Chương trình gọi vốn kéo dài trong vòng 60 ngày với mục tiêu gọi vốn là 85 triệu.

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ban-cung-phong--phim-ngan-viet-dau-tien-goi-von-cong-dong-d31960.html