Bán đảo Triều Tiên 'căng như dây đàn', quân nhân Mỹ ở Hàn Quốc bất ngờ nhận tin nhắn sơ tán

Quân nhân Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cũng như gia đình của họ đã nhận được tin nhắn giả mạo yêu cầu sơ tán ngay lập tức.

Ngày 21/9, tin nhắn giả mạo đã được gửi đến điện thoại di động hoặc tài khoản mạng xã hội Facebook của nhiều binh sĩ Mỹ và thân nhân của họ tại Hàn Quốc. Tin nhắn có nội dung đề nghị thực hiện chiến dịch sơ tán người không tham gia chiến đấu (NEO).

Cùng ngày, các trang Facebook thuộc Quân đoàn số 8 của Mỹ tại Hàn Quốc và Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đã ra thông báo xác nhận về tin nhắn liên quan tới NEO giả mạo này.

Quân nhân thuộc Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Theo Fox News (Mỹ), chiến dịch sơ tán người không tham gia chiến đấu (NEO) sẽ ảnh hưởng tới thành viên gia đình của 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc và các nhân viên khác thuộc Bộ Quốc phòng.

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đã đề nghị các binh sĩ và người thân của họ nâng cao cảnh giác: “Không nhận thông tin từ những nguồn chưa xác định. Không mở bất kỳ đường link hoặc file đính kèm nằm trong những liên lạc lạ”.

Ông Chad Carroll, phát ngôn viên của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết thông tin về tin nhắn giả mạo đã được báo cáo chỉ trong một giờ kể từ khi chúng được gửi và cũng chỉ có một số quân nhân và người thân của họ nhận được. Theo ông Carroll, cuộc điều tra về tin nhắn giả này đang được tiến hành.

Bên cạnh đó, ông Carroll cho biết tin nhắn giả mạo biến mất ngay khi các binh sĩ và người thân của họ mở khóa điện thoại di động. Ông Carroll khẳng định những người nhận được tin nhắn không hoảng sợ mà thay vào đó lựa chọn báo cáo vụ việc tới cơ quan chức năng.

Tin nhắn giả mạo này xuất hiện trong thời điểm gia tăng căng thẳng trong khu vực Bán đảo Triều Tiên.

Kể từ năm 2016 tới nay CHDCND Triều Tiên đã tiến hành 3 cuộc thử hạt nhân và nhiều lần phóng tên lửa. Gần đây nhất, ngày 3/9 Triều Tiên đã thử bom nhiệt hạch, bên cạnh đó, vào ngày 29/8 và 15/9, Bình Nhưỡng tiến hành phóng tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Ngày 19/9, trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở thành phố New York (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ: “Hiện giờ Triều Tiên liều lĩnh theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa đe dọa toàn bộ thế giới với nguy cơ gây tổn hại nhân loại. Nước Mỹ hùng mạnh và kiên nhẫn nhưng nếu buộc phải tự vệ hoặc bảo vệ cho đồng minh của mình, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn toàn hủy diệt Triều Tiên. 'Người đàn ông tên lửa' đang trong một nhiệm vụ tự sát”.

Đáp lại, phía Triều Tiên cho rằng Tổng thống Mỹ Trump đã “loạn trí” và sẽ hối hận về đe dọa mà ông này đưa ra.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ban-dao-trieu-tien-cang-nhu-day-dan-quan-nhan-my-o-han-quoc-bat-ngo-nhan-tin-nhan-so-tan-20170923104203447.htm