Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 22/3 cho biết Triều Tiên đã phóng 1 quả tên lửa từ bờ biển phía Đông nước này vào sáng 22/3 song dường như đã thất bại. Cùng với việc nỗ lực phân tích chi tiết về vụ phóng, Hàn Quốc “đang chuẩn bị đối phó với khả năng Triều Tiên tiến hành khiêu khích trong đó có việc phóng thêm tên lửa”.

Cuối tuần qua, Triều Tiên cũng đã tuyên bố đạt được đột phá trong công nghệ động cơ tên lửa. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản cũng xác nhận, Triều Tiên có thể đã phóng một số tên lửa từ một khu vực gần Wonsan, phía Đông Triều Tiên, vào lúc 7h sáng (giờ địa phương, tức 5 giờ sáng theo giờ Hà Nội). Tuy nhiên, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không đe dọa tới an ninh của nước này.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nêu rõ: “Chúng tôi không nhận thấy bất kỳ điều gì có thể ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh của chúng tôi. Chúng tôi đang tập trung và phân tích các thông tin nên chưa thể bình luận chi tiết về vụ phóng tên lửa mới nhất này của Triều Tiên.”

Về phía Mỹ, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, Trung tá Dave Benham cùng ngày cho biết, quân đội Mỹ đã phát hiện một vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên khi quả tên lửa phát nổ chỉ vài giây sau khi rời bệ phóng.

Hiện quân đội Mỹ đang tiến hành phân tích thêm chi tiết của vụ phóng. Phía Mỹ cũng cho rằng Triều Tiên có thể sẽ tiến hành một vụ phóng khác trong những ngày tới.

Đặc phái viên Mỹ về tình hình Triều Tiên Joseph Yun đã có cuộc gặp với đối tác Hàn Quốc Kim Hong-kyun tại thủ đô Seoul ngày 22/3 để tìm giải pháp phản ứng trước các vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp, ông Joseph Yun cho biết, Mỹ sẽ không nhẹ tay với các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

“Ngoại trưởng Mỹ Tillerson đã tuyên bố rất rõ ràng với các đồng minh thân cận của Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á rằng, Mỹ sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt cao nhất đối với Triều Tiên” – ông Joseph Yun khẳng định.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce ngày 21/3 đã đệ trình một dự luật mới nhằm siết chặt hơn các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, trong đó cho phép trừng phạt các đối tượng cung cấp dầu thô và các sản phẩm liên quan khác cho Triều Tiên.

Vụ phóng tên lửa lần này của Triều Tiên được cho là sự phản ứng của nước này trước các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc.

Từ tháng 4 đến tháng 6/2016, Triều Tiên đã phóng tổng cộng 6 tên lửa tầm trung Musudan từ một khu vực gần Wonsan.

Ngày 6/3 vừa qua, Triều Tiên cũng đã phóng 4 hoặc 5 tên lửa đạn đạo Scud-ER, phiên bản cải tiến của tên lửa tầm ngắn Scuds có tầm bắn 500-700km, nhằm phản ứng các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn. Những tên lửa này đã bay khoảng 1 nghìn km và đạt độ cao 260 km trước khi rơi xuống vùng biển gần Nhật Bản.

Triều Tiên được cho là đang phát triển các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể phóng tới khu vực lãnh thổ thuộc Mỹ. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, Triều Tiên vẫn còn một hành trình dài cần phải trải qua trước khi biến mục tiêu của mình thành sự thật./.

Hồng Nhung/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/ban-dao-trieu-tien-lai-day-song-vi-vu-phong-ten-lua-cua-trieu-tien-605533.vov