Bán kết khu vực miền Bắc Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam lần thứ V- năm 2016: Một đêm bán kết thành công với nhiều ấn tượng đẹp

Sau thành công của 2 đêm bán kết khu vực miền Nam và miền Trung- Tây Nguyên, tối ngày 17/8/2016, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội đã diễn ra đêm bán kết cuối cùng, khu vực miền Bắc – Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo Việt Nam lần thứ V- năm 2016. Chương trình được THTT trên các kênh HanoiTV, ANTV, MobiTV và Let’s Viet.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Mạc Kim Tôn- Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan TƯ; Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Mã Diệu Cương- Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan; Kiều Thanh Hùng- Phó Tổng Giám đốc Đài PT- TH Hà Nội…

Tiết mục “Quốc Ấn Đại Việt” do nhóm Phương Bắc biểu diễn – mở màn cho đêm Bán kết.

Phát biểu khai mạc đêm bán kết, đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam lần thứ V- năm 2016 nhằm tiếp tục tạo một “sân chơi” tươi mới, sống động và bổ ích, làm phong phú hơn đời sống văn hóa- tinh thần của những người làm báo, thắt chặt thêm tình đồng nghiệp, đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam”.

Đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc.

Bên cạnh đó, nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh: “Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam lần thứ V- năm 2016 đã đi vào chặng cuối của vòng bán kết. Cuộc thi bán kết khu vực phía Nam được tổ chức tại TP.HCM đêm 31/7/2016, cuộc thi bán kết khu vực Miền Trung – Tây Nguyên được tổ chức tại TP. Đà Nẵng đêm 10/8/2016, đều đã thành công tốt đẹp. Và, đêm nay, cuộc thi bán kết khu vực phía Bắc được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội…. Những tiết mục được các thí sinh – nhà báo biểu diễn trong đêm nay cho chúng ta thấy những người làm báo Việt Nam không chỉ giỏi nghiệp vụ, ngày đêm miệt mài lao động sáng tạo, phấn đấu cho một nền báo chí chiến đấu, giàu tính nhân văn, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, mà còn là những người rất đáng ngưỡng mộ về tài năng văn hóa văn nghệ, hát hay, múa đẹp, thể hiện tinh thần lạc quan, chan chứa niềm tin yêu cuộc sống”..

Đêm bán kết khu vực miền Bắc gồm có 13 tiết mục xuất sắc được lựa chọn từ hơn 50 tiết mục của các Hội Nhà báo phía Bắc, các Liên Chi hội, Chi hội trực thuộc Trung Ương Hội. Đêm bán kết đã diễn ra hết sức sôi động, nhiều màu sắc và mang lại cho khán giả không ít cảm xúc, ấn tượng đẹp.

Ca khúc “Đá trông chồng” của thí sinh Nguyễn Thị Minh Châu (Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam).

Các nhà báo- ca sĩ dựa trên lăng kính nghề nghiệp đầy bản lĩnh chính trị của mình đã chọn các bài ca đi cùng năm tháng, đậm đà truyền thống cách mạng, chuyển tải những nội dung lớn: đó là tình yêu với Tổ quốc, với biển đảo quê hương đất nước, con người, truyền thống của dân tộc và vững tin vào tương lai tươi sáng, với công cuộc đổi mới của đất nước, thể hiện bản lĩnh và tình yêu cháy bỏng với nghề báo… Đặc biệt, có lẽ để lại dấu ấn đậm nét là những ca khúc giàu cảm xúc, tha thiết về Hà Nội, trữ tình và sâu lắng với tình yêu với quê hương, ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam… Bên cạnh đó, với sự đầu tư, chuẩn bị công phu và phong cách biểu diễn đầy sức thu hút, quyến rũ, đạt trình độ cao, cùng tinh thần “làm việc tốt- ca hát say mê hết mình” đã giúp các ca sĩ- nhà báo tỏa sáng và cống hiến cho khán giả một “bữa tiệc” âm nhạc đầy màu sắc…

Ca khúc “Tổ Quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” của thí sinh Cao Văn Đức (Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn).

Đó là ca khúc “Bài ca Thống nhất” của thí sinh Phạm Thị Tiến (Chi hội nhà báo Báo Nông thôn Ngày nay); ca khúc “Tổ Quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” của thí sinh Cao Văn Đức (Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn); Ca khúc “Hà Nội đêm trở gió” của thí sinh Hoàng Thị Anh và ca khúc “Đợi” của thí sinh Lê Thị Thu Hằng (Báo Đại biểu Nhân dân); Liên khúc: Hà Nội mùa Thu của song ca Thanh Hà, Thùy Vân (Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam); ca khúc “Tình yêu trên dòng sông quan họ” của thí sinh Nguyễn Thị Ngọc (Báo Pháp luật Việt Nam); ca khúc “Điệu Ví dặm là em” của thí sinh Nguyễn Văn Cửu (Đài PT- TH Hải Dương- Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương); ca khúc “Chiều sông Thương” của tam ca Thu Hằng, Lan Hương, Kim Anh (Đài PT-TH Hà Nội – Hội Nhà báo TP. Hà Nội); ca khúc “Giai điệu Tổ quốc” của thí sinh Nguyễn Việt Thắng (Chi hội Tạp chí Truyền thông và Phát triển); ca khúc “Khúc hát ru của người mẹ lính” của thí sinh Thúy Như (Chi hội Nhà báo Dân tộc và phát triển); là ca khúc “Đá trông chồng” của thí sinh Nguyễn Thị Minh Châu (Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam); ca khúc “Tâm sự người làm báo” của thí sinh Phạm Thùy Linh (Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam); ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình” của thí sinh Ngọc Dũng (Tạp chí Môi trường và Sức khỏe).

Cũng như hai đêm bán kết trước, Ban Giám khảo tại vòng bán kết khu vực miền Bắc đều là những nhạc sĩ nổi tiếng, có trình độ chuyên môn cao như: Nhà giáo Ưu tú- Nhạc sĩ Đức Trịnh- Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam- Trưởng Ban giám khảo; Nhạc sĩ- NSUT Trần Vương Thạch- GĐ Nhà hát giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM- Phó Ban giám khảo; NSND Quang Vinh – Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam; Nhạc sỹ Lê Quang- Hội viên Hội Nhạc sĩ VN; NSƯT Hà ThủyGiảng viên khoa Thanh nhạc trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Với tinh thần làm việc đầy trách nhiệm, công tâm và khách quan, cuối cùng Ban giám khảo đã lựa chọn được 6 tiết mục xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng Chung kết xếp hạng sẽ diễn ra vào ngày 28/8/2016 tại Nhà hát truyền hình TP. HCM.

Đánh giá về chất lượng đêm bán kết khu vực phía Bắc, Nhà giáo Ưu tú- Nhạc sĩ Đức Trịnh- Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam- Trưởng Ban giám khảo – không giấu được niềm xúc động: “Có thể khẳng định, đêm bán kết khu vực miền Bắc đã thành công tốt đẹp. 13 tiết mục dự thi hôm nay đã đạt chất lượng rất tốt, thậm chí, có nhiều tiết mục quả thực đã vượt qua khuôn khổ của một cuộc thi mang tính chất không chuyên Chúng tôi rất hài lòng và đánh giá đây là một đêm có sự cống hiến hết mình và có chất lượng nghệ thuật cao- điều này hứa hẹn về một đêm Chung kết nhiều thành công ”.

Đồng chí Hồ Quang Lợi và đồng chí Mai Đức Lộc trao giải cho các tiết mục nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Như vậy, cùng với 2 đêm bán kết khu vực phía Nam được tổ chức tại TP.HCM ngày 31/7/2016; khu vực Miền Trung – Tây Nguyên được tổ chức ngày 10/8/2016 tại TP. Đà Nẵng, đêm bán kết khu vực miền Bắc hôm nay (17/8/2016) tiếp tục được đánh giá là thành công tốt đẹp. Bằng những lời ca, tiếng hát ngọt ngào, bay bổng và say đắm các ca sĩ- nhà báo tài năng đã đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ, thú vị. 13 tiết mục xuất sắc nhất với nhiều màu sắc, cùng những nét độc đáo đặc trưng của 3 miền Bắc- Trung- Nam được lựa chọn từ 3 đêm bán kết (khu vực miền Nam 4 tiết mục, khu vực miền Trung, Tây Nguyên 3 tiết mục và khu vực miền Bắc 6 tiết mục), khán giả có quyền hy vọng và tin tưởng rằng đêm Chung kết xếp hạng Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam lần thứ V- năm 2016 diễn ra tối ngày 28/8/2016 tới đây tại TP. HCM sẽ là một đêm với sự cống hiến hết mình và có chất lượng nghệ thuật cao, đem đến cho khán giả một “bữa tiệc” âm nhạc nhiều xúc cảm và ấn tượng tốt đẹp…

Bài: Ngọc Lành

Ảnh: Nguyễn Mạnh

* 6 tiết mục xuất sắc nhất được chọn vào đêm Chung kết gồm có:

– Ca khúc “Đá trông chồng” của thí sinh Nguyễn Thị Minh Châu (Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam)- đoạt Giải Nhất.

– Ca khúc “Tình yêu trên dòng sông quan họ” của thí sinh Nguyễn Thị Ngọc (Báo Pháp luật Việt Nam)- đoạt giải Nhì.

– Liên khúc: Hà Nội mùa Thu của song ca Thanh Hà, Thùy Vân (Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam) và ca khúc “Hà Nội đêm trở gió” của thí sinh Hoàng Thị Anh (Báo Đại biểu Nhân dân)- đồng giải Ba.

– Ca khúc “Tổ Quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” của thí sinh Cao Văn Đức (Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn) và ca khúc “Chiều sông Thương” của tam ca Thu Hằng, Lan Hương, Kim Anh (Đài PT-TH Hà Nội – Hội Nhà báo TP. Hà Nội)- đồng giải Khuyến Khích.

* Tiếp nối thành công của các kỳ liên hoan trước được dư luận xã hội và giới báo chí đánh giá cao, với tiêu chí “Vui, trí tuệ, hấp dẫn và văn hóa” tạo một “sân chơi” cho những người làm báo, năm nay, được sự chỉ đạo và ủy quyền của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Người Sài Gòn và Công ty Tincom Media đăng cai tổ chức Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo Việt Nam lần thứ V- năm 2016.

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/mot-dem-ban-ket-thanh-cong-voi-nhieu-an-tuong-dep/