Bán loại tinh dầu chứa ma túy, 7 người bị phạt tù

Mua lọ tinh dầu về cho người nhà xoa bóp vào chỗ đau, anh P. phát hoảng khi người nhà có biểu hiện chóng mặt, ảo giác. Nghi bên trong lọ tinh dầu có ma túy, anh này đã trình báo công an.

Ngày 7/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ tội của các bị cáo Lê Hữu Trí (SN 2003), Ngô Anh Khôi (SN 2003), Vũ Nguyên Ân (SN 2000).

Trước đó, vào ngày 3/7/2023, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của anh P. (ở quận Nam Từ Liêm) về việc ngày 28/6/2023, anh có mua 1 lọ tinh dầu hiệu HempSapa CBD 15% của Lục Đức Lương (SN 1998, ở Hà Nội) để mang về cho người nhà sử dụng xoa bóp vào chỗ đau.

Sau khi sử dụng tinh dầu này, người nhà anh P. có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, ảo giác. Nghi ngờ bên trong sản phẩm có chứa ma túy nên anh P. đã báo công an.

Cơ quan Công an đã làm việc với Lục Đức Lương. Người này thừa nhận việc bán lọ tinh dầu cho anh P. và tự nguyện giao nộp toàn bộ sản phẩm của hãng HampSapa mà Lương đang cất giữ.

Kết quả điều tra cho thấy, trước đây, Lê Viết Trường (SN 1990, trú tại TP.HCM) bị các bệnh về hô hấp, tim mạch nên sử dụng các sản phẩm có chứa chất CBD (chiết xuất từ cây “gai dầu”) và thấy có tác dụng tốt.

Các bị cáo được giảm án tại tòa. Ảnh: HM

Năm 2018, Trường thành lập Công ty TNHH Đầu tư CBD Group để kinh doanh các sản phẩm từ “gai dầu”. Khoảng đầu năm 2021, anh ta chuyển trụ sở công ty vào TP.HCM và trực tiếp điều hành; chi nhánh công ty ở Hà Nội thuê Lục Đức Lương (sinh viên một trường đại học, có thành tích xuất sắc) làm quản lý.

Qua tìm hiểu trên các diễn đàn về CBD, Trường biết sản phẩm của Công ty HampSapa có rất nhiều loại đa dạng như: Mỹ phẩm CBD, CBD chiết xuất nồng độ cao, Pod CBD, Pod HHC, kẹo HHC… có chứa các hoạt chất của cây gai dầu, là tinh chất cần sa với nồng độ thấp, chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Nhưng do hám lợi, Trường vẫn mua về bán. Trường liên hệ với Công ty HempSapa do Phạm Quang Anh (SN 1983, ở Hà Nội) làm giám đốc để nhập hàng về bán kiếm lời. Trường trực tiếp giao dịch, mua bán sản phẩm với Phạm Quang Anh.

Khi cần nhập hàng, Trường sẽ thông báo qua Telegram cho Quang Anh, sau đó Quang Anh sẽ gửi hàng đến Hà Nội cho Lục Đức Lương. Hàng nhận được, Lương dùng phân phối đến cửa hàng chính ở TP.HCM, tới các cửa hàng bán lẻ và qua mạng.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình bán các sản phẩm có chứa ma túy nêu trên, Trường đã thuê một số đối tượng quảng cáo cho sản phẩm, gồm: Vương Quang Tú (SN 1997), Lê Hữu Trí (SN 2003), Ngô Anh Khôi (SN 2003), Vũ Nguyên Ân (SN 2000).

Cáo buộc cho rằng, những người này đều biết các sản phẩm có chứa chất cấm (ma túy tinh dầu cần sa), nhưng do Trường giải thích là có nồng độ thấp nên họ đã tiếp tục thực hiện quảng cáo theo yêu cầu của Trường.

Trường và Lương còn bán các sản phẩm của HempSapa cho em gái của Phạm Quang Anh là Phạm Thanh Hoa. Theo lời khai của Hoa, người này biết các sản phẩm của Công ty HempSapa có chứa chất cần sa nồng độ thấp nên Hoa nghĩ là được phép kinh doanh và sử dụng.

CQĐT xác định, mẫu vật đã thu giữ của Lê Viết Trường có 8/16 mẫu có ma túy loại Delta- 9- tetrahydrocanabinol với tổng khối lượng là 1,88053 gam. Lê Viết Trường là người chỉ đạo công ty nên phải chịu cả số lượng của Lục Đức Lương cộng lại là 4,4288644 gam.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt: Lê Viết Trường 9 năm tù; Lục Đức Lương 7 năm tù; Phạm Thanh Hoa 2 năm tù; Trần Vũ Nguyên Ân 7 năm tù; Ngô Anh Khôi 7 năm 6 tháng tù; Lê Hữu Trí 6 năm tù; Vương Quang Tú 7 năm tù.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giảm án cho bị cáo Khôi, Ân, Trí mỗi người 2 năm tù. Theo đó, Khôi nhận án 5 năm 6 tháng tù, Ân 5 năm tù, Trí 4 năm tù.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ban-loai-tinh-dau-chua-ma-tuy-7-nguoi-bi-phat-tu-2278092.html