Bán nông sản thị trường cần chứ không bán những gì nông dân có

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang phối hợp UBND huyện Giồng Riềng tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; giải pháp phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Thành viên Hợp tác xã nông nghiệp 339, xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) thu hoạch lúa hè thu năm 2023.

Thành viên Hợp tác xã nông nghiệp 339, xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) thu hoạch lúa hè thu năm 2023.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng Huỳnh Văn Thái Quỳnh, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã, huyện chọn giải pháp sáp nhập các hợp tác xã cùng chung lợi thế. Việc làm này giúp huyện hình thành những vùng sản xuất tập trung quy mô lớn đáp ứng được đơn đặt hàng của các doanh nghiệp. Hiện toàn huyện Giồng Riềng có 89 hợp tác xã, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động nông thôn.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp 339 Nguyễn Văn Kích phát biểu tại hội thảo.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp 339 Nguyễn Văn Kích phát biểu tại hội thảo.

Để tiếp sức cho hợp tác xã phát triển, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp 339, xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng Nguyễn Văn Kích đề nghị các cấp hội nông dân hỗ trợ vốn ưu đãi để mua thiết bị bay không người lái phục vụ số hóa đồng ruộng nhằm tăng hiệu quả sản xuất.

Một số ý kiến khẳng định chương trình OCOP đã góp phần làm thay đổi tập quán sản xuất của người dân khu vực nông thôn, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm có lợi thế của địa phương.

Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Hoàng Huy, ngụ xã Hòa An, huyện Giồng Riềng, chi phí đầu tư cho sản phẩm OCOP khá cao, nhưng giá bán vẫn chưa cao so với trước khi được gắn sao OCOP. Anh Huy đề nghị huyện, tỉnh có giải pháp đẩy mạnh kết nối, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang Đỗ Trần Thịnh, năm 2023, toàn tỉnh có 77.761 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đồng chí Đỗ Trần Thịnh cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi nhằm xây dựng nền nông nghiệp và công nghệ phát triển bền vững, có đủ sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập.

Đồng thời, lựa chọn cơ cấu quy mô, chủng loại sản phẩm nông nghiệp phải bám sát nhu cầu thị trường trong nước và thế giới theo phương châm bán những nông sản mà thị trường cần chứ không phải bán những gì nông dân có.

Tin và ảnh: ĐẶNG LINH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/trong-tinh/ban-nong-san-thi-truong-can-chu-khong-ban-nhung-gi-nong-dan-co-18148.html