Bán quyền mua gỗ hỗ trợ, 8 người cùng công ty bị truy tố

(HNM) - Ngày 26-5, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghiệp rừng Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc).

Cáo trạng của Viện KSND đề nghị truy tố các bị can Võ Hồng Huỳnh (Giám đốc công ty) và một số thuộc cấp gồm Phạm Trọng Thi, Vũ Thị Lệ Quỳnh, Đào Thị Mai, Trần Thị Hà, Trần Quốc Trí, Phạm Thị Hồng Liên, Hồ Thị Thanh Hà về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Vụ án được Cơ quan CSĐT - Bộ CA khởi tố vào tháng 3-2009. Theo điều tra, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997, khôi phục, phát triển sản xuất cho các tỉnh ven biển Nam bộ và Nam Trung bộ, từ năm 1998 đến năm 2006, Công ty Công nghiệp rừng Tây Nguyên (nay là Công ty cổ phần Công nghiệp rừng Tây Nguyên) được giao nhiệm vụ thu mua, vận chuyển gỗ tròn từ rừng tự nhiên theo chỉ tiêu từng năm ở 4 tỉnh Tây Nguyên để cung ứng, dự trữ đóng tàu thuyền đánh bắt cá xa bờ và phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải miền Trung theo giá chỉ định. Lợi dụng chủ trương đó, các bị can đã thông qua các tư thương, bán quyền mua gỗ chỉ tiêu gần 155 nghìn mét khối cho các cá nhân, doanh nghiệp thu khoản tiền chênh lệch hơn 12,53 tỷ đồng.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/phap_luat/333207/ban-quyen-mua-go-ho-tro-8-nguoi-cung-cong-ty-bi-truy-to.htm/