Bán ra khi thị trường tăng nóng và mua vào trong các phiên điều chỉnh

(ATPvietnam.com) -Thị trường sẽ còn tiếp tục tăng điểm trong những phiên tới, tuy nhiên mức tăng sẽ chậm hơn và sẽ có sự phân hóa mạnh. Nhà đầu tư nên chọn lọc cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.

* Cập nhật Kết quả kinh doanh 9 tháng 2009 (New) Thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm nhưng có sự phân hóa (CTCP Chứng khoán Đại Việt) Xu hướng tăng điểm tiếp tục được khẳng định khi thị trường nhận được các thông tin hỗ trợ từ thị trường chứng khoán Mỹ. Đáng chú ý nhất là các cổ phiếu bluechips vẫn tiếp tục bức phá bất chấp lượng bán ra tăng mạnh, nhóm cổ phiếu tài chính ngân hàng cũng hòa nhịp với đợt tăng giá này. Mặc dù vậy do lượng cổ phiếu lưu hành của khối tài chính ngân hàng rất nhiều nên chúng tôi cho rằng nhà đầu tư không nên tranh mua trần để hạn chế rủi ro. Phố Wall có phiên giao dịch đầy hứng khởi trong phiên giao dịch ngày 14/10 nhờ vào kết quả kinh doanh ấn tượng của JP Morgan chase đồng thời doanh số bán lẻ tháng 9 của Mỹ giảm thấp hơn dự báo. Sắp tới đây nhiều công lớn khác của Mỹ như: Citigroup, Goldman Sachs, Google, Bank of America… công bố kết quả kinh doanh mà dự báo sẽ rất khả quan, điều này nhiều khả năng sẽ tiếp sức cho thị trường trong những phiên tới. Giá trị giao dịch của thị trường hôm nay lập kỷ lục mới, bất chấp lượng hàng bán ra mạnh mẽ thị trường vẫn tiếp tục vững bước tăng điểm, điều này cho thấy tâm lý lạc quan vẫn lấn át nỗi sợ hãi của nhà đầu tư. Khối đầu tư nước ngoài bất ngờ tăng mạnh mua vào trong phiên ngày ngày 15/10 với giá trị mua ròng hơn 381 tỷ tại HOSE và 64 tỷ tại HNX, đây cũng là một tín hiệu tích cực của thị trường. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ còn tiếp tục tăng điểm trong những phiên tới, tuy nhiên mức tăng sẽ chậm hơn và sẽ có sự phân hóa mạnh. Nhà đầu tư nên chọn lọc cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, PE thấp thuộc các ngành bất động sản, cao su, vật liệu xây dựng, thủy sản, dệt may. Quay vòng vốn của các NĐT cá nhân sẽ tiếp tục được thực hiện (CTCP Chứng khoán Bảo Việt) Tối nay, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đón nhận kết quả kinh doanh của một số tên tuổi lớn ngành tài chính ngân hàng - Goldman Sachs, Citigroup và ngành công nghệ - Google, IBM. Ngoại trừ trường hợp của Citigroup được các nhà phân tích dự báo sẽ gánh chịu thua lỗ trong quý 3, kết quả kinh doanh của 3 công ty còn lại đều có thể đóng vai trò hỗ trợ, giúp thị trường chứng khoán Mỹ duy trì đà tăng điểm. Sự giải ngân mạnh mẽ trở lại của khối ngoại trong phiên ngày 15/10 cũng là một tín hiệu khá tích cực đáng lưu ý. Một phần nguyên nhân xuất phát từ diễn biến khả quan của thị trường chứng khoán thế giới, nhưng bên cạnh đó điều này cũng cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đã có cái nhìn lạc quan hơn về tiềm năng tăng trưởng của các doanh nghiệp niêm yết và sẵn sàng chấp nhận giải ngân ở mức giá hiện tại của các cổ phiếu. Như vậy, trong các phiên sắp tới, chúng tôi cho rằng nếu thị trường tiếp tục nhận được những thông tin hỗ trợ từ thị trường chứng khoán thế giới và báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp trong nước, nhiều khả năng việc quay vòng vốn của các nhà đầu tư cá nhân sẽ tiếp tục được thực hiện. Và thị trường mặc dù có thể xuất hiện sự điều chỉnh ngắn hạn nhưng sẽ có được lực cầu cần thiết để duy trì xu thế tăng điểm. Thị trường tăng điểm và có sự phân hóa ngày càng mạnh (CTCP Chứng khoán Âu Việt) Có thể thấy sự hưng phấn của nhà đầu tư vào thị trường lúc này là không bàn cãi, có thể dòng tiền từ những nhà đầu tư mới sẽ được đổ vào thị trường, tuy nhiên chúng tôi vẫn có chút lo lắng khi tín dụng đã tăng trưởng hơn 28% trong 9 tháng đầu năm, việc mức tín dụng chỉ còn tăng thêm được 2% có thể sẽ làm giảm dòng tiền từ đòn bẩy vào thị trường. Chúng tôi dự báo phiên giao dịch ngày 16/10 thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm và có sự phân hóa ngày càng mạnh giữa các cổ phiếu tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được công bố. Ngưỡng kháng cự tiếp theo của VN-Index nằm ở vùng 625 điểm. Chiến lược tốt nhất lúc này là tiếp tục nắm giữ cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt. Bán ra khi thị trường tăng nóng và mua vào trong các phiên điều chỉnh (CTCP Chứng khoán VNDirect) Thị trường có một phiên giao dịch siêu thanh khoản khi giá trị giao dịch trên cả 2 sàn lên tới 8200 tỷ. Rất nhiều kỷ lục bị phá vỡ phiên hôm nay, VN-Index chạm mức cao nhất trong năm 626 điểm, khối lượng giao dịch trên 160 triệu, và nhà đầu tư nước ngoài mua ròng lên đến 381 tỷ đồng trên HOSE. Sự hưng phấn thể hiện ngay từ đầu phiên, khi trong nhóm cổ phiếu tăng trần có sự xuất hiện của cả những bluechips như FPT, DPM, SAM, VCB…Chúng tôi quan sát thấy khi dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài tập trung vào những mã này, thì một bộ phận nhà đầu tư trong nước cũng đã có sự theo sát. Đây là điều hoàn toàn hợp lý, khi các mã này đang có mức định giá hấp dẫn, chưa tăng nhiều và tính thanh khoản cao. Vì vậy khả năng thời gian tới các mã bluechips sẽ quay trở lại vị thế dẫn dắt thị trường, bên cạnh những cổ phiếu penny vẫn đang hấp dẫn ở mức hiện tại. Tuy nhiên, điều mà nhà đầu tư đang quan tâm có lẽ là trạng thái thị trường sau phiên giao dịch kỷ lục này. Chúng tôi cũng có tham khảo và trao đổi trên thị trường, và nhận thấy trạng thái tâm lý nhà đầu tư vẫn đang là khá tốt, tình trạng nguồn vẫn đang được đảm bảo khi lượng tiền mới nộp vào đều. Đây là điểm quan trọng để đánh giá động lực thị trường vẫn tiếp tục xu thế tăng, cho dù chúng ta có thể chứng kiến vài phiên điều chỉnh ngắn hạn. Vì vậy, khuyến nghị vẫn tiếp tục là, bán trong phiên thị trường tăng nóng và mua lại vào phiên điều chỉnh. Hoàng Linh

Nguồn ATPVietnam: http://atpvietnam.com/vn/dulieuvaphantich/40385/index.aspx