Bản sắc văn hóa các nước trên thế giới qua ảnh

Nhiếp ảnh gia Lisa Kristine đã ghé thăm hơn 100 quốc gia ở 6 châu lục và ghi lại bộ ảnh phần nào lột tả bản sắc văn hóa của các nước.

Bộ ảnh của nhiếp ảnh gia người Mỹ Lisa Kristine đã phần nào lột tả bản sắc văn hóa hòa quyện với thiên nhiên của các quốc gia trên khắp thế giới. Ảnh: Cánh đồng hoa sen ở Việt Nam. Hoa sen chính là quốc hoa của Việt Nam.

Một người dân bản địa đang cầm trên tay công cụ săn bắt trong rừng rậm ở Ecuador.

Một nhà sư Myanmar đang trèo thuyền trên một dòng sông.

Trong ảnh là một người phụ nữ dân tộc Việt Nam đi giữa những thửa ruộng bậc thang trồng lúa.

Một nhóm người du canh du cư ở Tây Tạng, Trung Quốc.

Lăng tẩm này là nơi an nghỉ cuối cùng của Moulay Ismail ibn Sharift - vị vua thứ nhì của nhà Alaouite trong lịch sử Ma-rốc.

Trong bộ trang phục kín từ đầu tới chân, những người phụ nữ ở sa mạc Sahara, Timbuktu, tụ tập trên cồn cát gần khu trại của họ để nhảy múa và ca hát. Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Lisa đã cho thấy nét văn hóa vùng miền đặc sắc gắn liền với thiên nhiên ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Người đàn ông đi giữa cánh đồng dền đuôi chồn cong ở thung lũng Sacred, Peru.

Những con thuyền trôi trên dòng sông Niger ở Mali. Được biết, Niger là một con sông quan trọng ở tây Châu Phi, có chiều dài 4.470 km.

Hai thanh niên chơi đùa ở biển Zanzibar.

Những mỏ muối ở Andes là nguồn muối của người Inca trong suốt hàng nghìn năm.

Vạn Lý Trường Thành nổi tiếng ở Trung Quốc.

Nhóm người du mục trên sa mạc Sahara.

Một xưởng làm da ở Fez. Được biết, xưởng làm da lớn nhất và lâu đời nhất ở Fez là xưởng Chouara.

Thiên An (Theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/ban-sac-van-hoa-cac-nuoc-tren-the-gioi-qua-anh-729346.html