Bàn tay phụ nữ gieo hạt lành trên lối về của những người lầm lỗi

Nơi nào có tổ chức Hội Phụ nữ là nơi đó có những người mẹ, người chị, người em gái mở rộng vòng tay cho những người lầm lỗi. Tính đến nay đã có 33 Hội phụ nữ các tỉnh thành và trại giam công an ký kết hoạt động phối hợp mở nẻo đường hoàn lương.

Tại buổi truyền thông “Chắp cánh tương lai”, T.Ư Hội LHPN Việt Nam đã đưa ra thông điệp kêu gọi toàn thể cộng đồng “Giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng là giúp chúng ta”.

Nẻo về trong vòng tay mở rộng

Ở thôn Hữu Ái, xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ai cũng biết đến tiếng của Câu lạc bộ (CLB) phòng chống tệ nạn xã hội (TNXH) do Chi Hội Phụ nữ thôn làm lực lượng nòng cốt. Là một địa phương chuyên sản xuất nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ nên đời sống nhân dân ở thôn Hữu Ái còn nhiều khó khăn. Cũng vì thế mà trong thôn khoảng chục năm về trước nảy sinh các TNXH như buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; cờ bạc; ghi lô đề gây mất an ninh trật tự trong thôn. Trước tình hình đó, CLB phòng, chống tội phạm và TNXH thôn Hữu Ái đã được thành lập với thành viên phần lớn là hội viên hội phụ nữ.

Bằng sự mềm mỏng, khéo léo và kiên trì, các thành viên CLB phòng chống TNXH thôn Hữu Ái gõ cửa từng nhà động viên, khuyên bảo người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Mỗi hội viên có trách nhiệm giáo dục, vận động gia đình, người thân chấp hành tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình không vi phạm pháp luật và mắc các TNXH; phân công người có uy tín trực tiếp đến mỗi gia đình tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và TNXH, vận động nhân dân tố giác các hành vi vi phạm trật tự xã hội như cờ bạc, lô đề và các vụ đánh, cãi nhau gây mất trật tự đoàn kết; thực hiện tốt công tác tự quản, tự phòng trong mỗi gia đình, giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục người lầm lỡ tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Sau nhiều năm hoạt động, CLB phòng, chống tội phạm và TNXH đã vận động, giải tán nhiều tụ điểm cờ bạc, tụ điểm ghi lô đề; giúp một số đối tượng nghiện từ bỏ ma túy… Đặc biệt, CLB còn kết nạp thêm nhiều hội viên trong đó có những người từng lầm lỗi, được vận động và trở thành thành viên tích cực. Niềm vui lớn nhất của các thành viên CLB là giúp được những con người vượt qua lầm lỗi, hòa nhập cộng đồng.

Trên khắp các tỉnh, thành, có thể nói nơi nào có tổ chức Hội Phụ nữ là nơi đó có những người mẹ, người chị, người em gái mở rộng vòng tay cho những người lầm lỗi. Từ thực tế này, năm 2105, trên cơ sở Nghị quyết liên tịch số 01, Ban Tuyên giáo Hội LHPN Việt Nam và Tổng cục VIII – Bộ Công an đã ký kết Kế hoạch số 3605 ngày 30/12/2015 về giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016 – 2020. Trên cơ sở đó, Hội LHPN các tỉnh, thành và các trại giam trên toàn quốc đã có các hoạt động phối hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề, truyền nghề cho nữ phạm nhân, trại viên, học sinh nữ và giới thiệu, tiếp nhận tạo việc làm sau khi chấp hành án phạt tù…

Theo bà Nguyễn Thị Minh Hương – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, tính đến nay đã có 33 Hội phụ nữ các tỉnh, thành và trại giam công an ký kết hoạt động phối hợp.

Mong muốn chính quyền sát cánh cùng Hội

Mới đây, ngày 9/10, trong khuôn khổ hoạt động ký kết, tại Trường THPT Hậu Nghĩa huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Công an – Hội LHPN tỉnh Long An tổ chức sự kiện truyền thông “Chắp cánh tương lai” nhằm biểu dương gương người hoàn lương nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời ghi nhận sự chung tay của các ban ngành, đoàn thể tại địa phương trong quá trình hỗ trợ người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của nhiều ban ngành Trung ương, địa phương và 250 hội viên phụ nữ và nhân dân có con trong độ tuổi 15-18.

Tại sự kiện truyền thông “Chắp cánh tương lai”, Công an tỉnh Long An cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 379 người hoàn lương hòa nhập cộng đồng và phát triển kinh tế gia đình. Ba gương sáng người hoàn lương, gồm: anh Nguyễn Minh Tuyết (SN 1982), anh Lê Tuấn Vũ (SN 1994), chị Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1978) cùng ngụ huyện Đức Hòa) đã chia sẻ những khó khăn, mặc cảm, tự ti trong giai đoạn đầu mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Nhưng nhờ sự theo sát sẻ chia của các hội viên Hội Phụ nữ và sự giúp đỡ của gia đình, chính quyền địa phương, hiện nay, các anh, chị đều đã có công việc ổn định, sống vui, sống tốt.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trương Thị Thu Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội LHPN Việt Nam mong muốn các cấp chính quyền, địa phương nhìn nhận đúng mức và đầu tư thỏa đáng cho hoạt động tuyên truyền giáo dục, vận động thuyết phục, phòng chống tội phạm, TNXH của Hội LHPN các cấp, nhất là ở cơ sở. Nhân dịp này, bà gửi đến gia đình và cộng đồng lời nhắn nhủ: “Gieo niềm tin, sự sẻ chia là gieo hạt lành trên lối về của những người lầm lỗi”.

Hồng Minh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xa-hoi/ban-tay-phu-nu-gieo-hat-lanh-tren-loi-ve-cua-nhung-nguoi-lam-loi-299143.html