Bán tiền giả, bị 24 năm tù

(NLĐO)- Đi mua tiền giả về bán, chưa thể bán được tiền nhưng cả 2 tên đều bị bắt tại trận.

Ngày 1-3, TAND tỉnh Tây Ninh đã xét xử hai bị cáo: Nguyễn Đình Út (44 tuổi, ngụ xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, Lâm Đồng) và Phí Hữu Quang (43 tuổi, ngụ xã An Phú, huyện Bình Long, Bình Phước) về tội vận chuyển và lưu hành tiền giả. Tòa tuyên phạt: Nguyễn Đình Út 13 năm tù; Phí Hữu Quang 11 năm tù và 10 triệu đồng. Số tiền 994 tờ polyme giả mệnh giá 200.000 đồng được tiêu hủy theo luật định. Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát, đầu tháng 8-2009, Nguyễn Đình Út mang 48.000.000 đồng tiền thật đón xe ra khu vực cửa khẩu Lạng Sơn để mua 200.000.000 đồng tiền giả, loại mệnh giá 200.000 đồng. Ngày 6-8-2009, Út vận chuyển số tiền giả trên bằng đường hàng không vào TP.HCM gặp Phí Hữu Quang để tìm mối tiêu thụ. Cả hai thỏa thuận Quang bán 3.000.000 đồng tiền giả lấy 1.000.000 đồng tiền thật, số tiền lời thu được Quang sẽ hưởng mức 1/3. Ngày 8-8 và ngày 9-8-2009, Út và Quang mang tiền đến huyện Tân Châu (Tây Ninh) để bán, nhưng không bán được do tiền xấu. Ngay sau đó, nhận được tin báo của nhân dân, Công an huyện Tân Châu đã bắt Phí Hữu Quang cùng tang vật. Ngày 10-8-2009, Công an huyện Tân Châu tiếp tục bắt Nguyễn Đình Út về hành vi vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100301030248137p0c1019/ban-tien-gia-bi-24-nam-tu.htm