Bản tin 14H: Máy bay Mỹ quay đầu hạ cánh khẩn cấp tại Sydney

TPO - Một quan chức hàng không Mỹ cho biết, một chuyến bay của United Airlines từ Sydney đến Los Angeles đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Sydney sau khi đâm phải một con chim.

Một chiếc máy bay của United Airlines. (Ảnh: slashgear)

Sáng 4/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị này, Trung ương thảo luận và quyết định về: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác. (Xem chi tiết)

Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam Nguyễn Ngọc Long tỏ ra bức xúc và đánh giá đơn vị thi công cầu vượt đường sắt thuộc Dự án trục đường phía nam Hà Nội đặt các tấm xốp giữa lớp bê tông và cát đệm là “quá ẩu”. Ông Long đề nghị cần có các cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra, kiểm định lại toàn bộ dự án trước khi đưa vào sử dụng. Dự án đường trục phía Nam nối từ quận Hà Đông đi qua các huyện phía Nam thành phố Hà Nội do Cty Cổ phần Phát triển địa ốc Cienco5 làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn 6.000 tỷ đồng, tuy nhiên đã nhiều năm vẫn chưa hoàn thành. (Xem chi tiết)

Sáng 4/7, máy bay Boeing 787 Dreamliner vừa thực hiện xong chuyến bay từ Anh về Việt Nam, chuẩn bị làm thủ tục khởi hành đi TP HCM lúc 9h55 thì xảy ra sự cố. Lúc này, xe kéo kéo chiếc Boeing Dreamliner đi trong khi ống lồng chưa rút khỏi cửa máy bay khiến ống va vào cánh cửa máy bay. Tai nạn đã làm cánh cửa trước máy bay bị xô lệch khỏi vị trí ban đầu. Máy bay Boeing 787 Dreamliner đã được đưa vào xưởng để đánh giá thiệt hại và khắc phục hậu quả.

Khoảng 16 giờ ngày 3/7 tại thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận), 5 em nhỏ trong thôn rủ nhau đi tắm ở sông Dinh. Đến nơi, 3 em là Nguyễn Văn Tình (14 tuổi, học sinh lớp 6/A1 trường Trung học cơ sở Trần Thi), Đinh Văn Thức (14 tuổi) và Trần Minh Tấn (15 tuổi) xuống sông tắm. Em Nguyễn Văn Hiếu (14 tuổi) và một em nữa ngồi trên bờ giữ áo quần. Do không biết bơi và nghĩ là đoạn sông này cạn nên cả 3 em lội ra xa mép bờ sông khoảng 2 mét thì bị sẩy chân vào hố sâu dẫn đến đuối nước. Em Nguyễn Văn Hiếu đã đi tìm người đến cứu nhưng khi các thanh niên trong thôn đến thì đã muộn, cả 3 em đã tử vong.

Khoảng 10 giờ ngày 4/7, một đám cháy lớn đã xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Trí Bình chuyên kinh doanh hàng tranh, ảnh nằm trên đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Khi xảy ra cháy trong Công ty không có người. Ước tính vụ cháy gây thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Nhiều khả năng nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn là do nhà kế bên hàn xì làm tia lửa bén sang và phát lửa.

Một quan chức hàng không Mỹ cho biết, một chuyến bay của United Airlines từ Sydney đến Los Angeles đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Sydney sau khi đâm phải một con chim. chuyến bay mang số hiệu 840 của hãng đâm phải chim ngay sau khi cất cánh từ Sydney. Sau khi xảy ra sự cố, chiếc máy bay đã quay trở lại Sydney và hạ cánh an toàn chỉ một thời gian ngắn sau đó, không có ai trên máy bay bị thương. Chiếc máy bay tạm thời được đưa đi bảo trì. Tuy vậy, người phát ngôn của United Airlines từ chối cung cấp thông tin về mức độ thiệt hại của vụ việc.

Nga đã bắt đầu quá trình chuẩn bị quy mô lớn cho các cuộc phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng Sarmat dự kiến được biên chế vào năm 2018. Theo kế hoạch, tên lửa sẽ được phóng đi từ khu vực phía bắc Nga đến vị trí gần Hawaii vào mùa thu này. Cựu Tham mưu trưởng Lực lượng tên lửa chiến lược Nga Viktor Esin nói rằng, tên lửa này sẽ thay thế tên lửa mạnh nhất của Nga hiện nay là tổ hợp tên lửa đạn đạo RS-20V Voevoda. Những yêu cầu hàng đầu cho thế hệ tên lửa mới đó chính là khả năng tối ưu hóa nhiên liệu và vượt qua được các hệ thống tên lửa phòng không của Mỹ. (Xem chi tiết)

Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic ngày 3/7 thông báo nước ông sẽ không tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc có gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không. Ngoài ra, Thủ tướng Vucic cũng cho biết trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội Serbia trước thời hạn hôm 24/4, ông đã đề cập rõ mục tiêu đưa Serbia trở thành một quốc gia thành viên EU. Theo Thủ tướng Vucic, đảng Tiến bộ do ông đứng đầu đã giành chiến thắng với đa số tuyệt đối (131/250 ghế trong Quốc hội) và sẽ làm tất cả những gì có thể để đạt được mục tiêu gia nhập EU. Ông nhấn mạnh Serbia sẽ đi chệch hướng nếu từ bỏ con đường đã lựa chọn.

Một thanh niên 18 tuổi đã bị cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào trụ sở chính quyền bang Arizona, miền Tây Nam nước Mỹ. Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và cơ quan tư pháp bang Arizona, đối tượng tên là Mahin Khan, bị bắt sau một cuộc điều tra phối hợp giữa FBI với Lực lượng chống khủng bố. Nghi phạm này được cho là đang tìm cách tấn công các tòa nhà chính quyền ở thành phố Phoenix và Tucson, nhưng không liên quan đến Lễ Độc lập (Quốc khánh) vào ngày 4/7 hay các lễ hội liên quan.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-14h-may-bay-my-quay-dau-ha-canh-khan-cap-tai-sydney-1023546.tpo