Bản tin 14H: Mỹ thừa nhận không kích làm dân thường thiệt mạng

TPO - Ngày 13/9, quân đội Mỹ cho biết 3 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria trong 6 ngày qua có thể đã gây thương vong cho dân thường.

Chuyển nạn nhân bị thương tới bệnh viện sau vụ không kích tại thành phố Aleppo ngày 10/9. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Lúc 9h sáng 14/9, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo thông tin về sự cố tại công trình thủy điện Sông Bung 2 tại xã La ÊÊ, huyện Nam Giang (Quảng Nam). Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, người vừa trở về từ hiện trường chủ trì buổi họp báo. (Xem chi tiết)

Nhà máy giấy LEE&MAN (ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) gần năm nay vận hành liên tục 4 tổ máy phát điện gây tiếng nổ inh ỏi suốt ngày đêm khiến những người dân xung quanh không ăn ngủ gì được. Không riêng sinh hoạt, tiếng ồn và khói bụi của nhà máy còn ảnh hưởng đến cả việc chăn nuôi cá của người dân, nhất là nguy cơ nước thải đổ ra sông khi nhà máy chính thức đi vào hoạt động. (Xem chi tiết)

Ngày 14/9, tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài xảy ra vụ cháy xe ô tô. Sự việc xảy ra vào khoảng 0h45 ngày 14/9 tại khu vực phía Tây – Cảng HKQT Nội Bài. Vào thời điểm trên, xe ô tô 4 chỗ của Trung tâm Điều hành sân bay Nội Bài bất ngờ bốc cháy. Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hỏa Cảng HKQT Nội Bài đã triển khai chữa cháy, sau ít phút ngọn lửa đã được khống chế. Đám cháy khiến chiếc ô tô bị hư hỏng và lái xe tử vong. (Xem chi tiết)

Sáng 14/9, trên đường đến trường, một học sinh lớp 5 ở xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã bị nước lũ cuốn trôi. Sau khoảng một giờ đồng hồ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí gặp nạn khoảng 50m. Nạn nhân là em Trần Đức Hòa, sinh năm 2006, học sinh lớp 5, trường Tiểu học số 1 Sơn Trạch. Tuyến đường liên thôn này có khoảng 100 mét thấp trũng, về mùa mưa lũ thường bị ngập, nước chảy xiết.

Rạng sáng 14/9 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, xe container kéo theo rơ mooc đang lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ TP Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi qua địa bàn xã Long An, chiếc xe bất ngờ tông mạnh vào xe tang đang lưu thông cùng chiều phía trước. Vào thời điểm gặp nạn, trên xe tang đang chở theo quan tài và nhiều đồ vật dùng để tẩm liệm đến một đám tang. Cú va chạm mạnh làm 2 xe cùng hư hỏng nghiêm trọng. Đặc biệt, xe tang bị đâm bẹp dúm, nhiều đồ vật trên xe bị hư hỏng. (Xem chi tiết)

Khoảng 20 giờ 30 ngày 13/9, Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Giang đang làm nhiệm vụ tại Km 100+200 Quốc lộ 1A (thuộc địa phận thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đã phát hiện xe ôtô loại 4 chỗ ngồi lưu thông theo hướng Hà Nội-Lạng Sơn chạy quá tốc độ quy định. Tổ công tác triển khai đội hình yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Tổ công tác tiến hành kiểm tra phương tiện, phát hiện trong cốp đựng đồ phía sau có 3 túi nilon màu trắng chứa nhiều tinh thể màu trắng kiểu dạng ma túy đá, được bọc trong nhiều lớp túi nilon khác nhau cất giấu kỹ ở bên dưới bao tải đựng gạo. Tại trụ sở đơn vị, Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành thu giữ tổng số 3kg ma túy đá.

20 xe tải viện trợ của Liên Hợp Quốc vào phía đông thành phố Aleppo bị Chính phủ Syria chặn đứng bất chấp thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào tối 12/9, đặc phái viên Liên Hợp Quốc cho biết. Mới đây, đặc phái viên Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura công khai chỉ trích Chính phủ Syria vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vừa có hiệu lực tối 12/9 vừa qua. Theo đó, Mistura tố quan chức thanh tra của Syria không cho phép 20 xe viện trợ của Liên Hợp Quốc vào phía đông thành phố Aleppo, mặc dù đã giải trình rõ về các vật phẩm bên trong xe. (Xem chi tiết)

Ngày 13/9, quân đội Mỹ cho biết 3 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria trong 6 ngày qua có thể đã gây thương vong cho dân thường. Trong một tuyên bố, Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ cho hay các vụ không kích gần Dayz Az Zawr hôm 7/9, gần Raqqa hôm 10/9 và gần Ash Shaddadah ngày 12/9 có thể đã khiến dân thường thương vong.

Mỹ đã dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt chống Nga, phần về hợp tác với Tập đoàn sản xuất vũ khí Nga Rosoboronexport trong dự án máy bay trực thăng. Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan kiêm Vụ trưởng Vụ châu Á II thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Zamir Kabulov nói: "Chẳng có gì ngăn cản người Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Rosoboronexport ở phần liên quan đến việc cung cấp trực thăng và dịch vụ của chúng tôi cho Afghanistan". Ông Kabulov nói đến khâu cung cấp phụ tùng cho máy bay trực thăng.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-14h-my-thua-nhan-khong-kich-lam-dan-thuong-thiet-mang-1050182.tpo